Tiếp tục hỗ trợ, vận động người dân chấm dứt nuôi trồng thủy sản trên các sông, biển

.

Hiện nay, quận Sơn Trà đã hoàn thành việc vận động, hỗ trợ người dân chấm dứt nuôi trồng thủy sản tự phát, trái phép trên vịnh Mân Quang. Các địa phương khác cũng đang hỗ trợ người dân tiêu thụ thủy sản và tháo dỡ hoặc di dời lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản trên các sông, biển.

Việc chấm dứt nuôi trồng thủy sản trên sông , vịnh góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển. Trong ảnh: Một bè nuôi thủy sản từ vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đang được người dân di dời (Ảnh chụp vào ngày 27-11). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Việc chấm dứt nuôi trồng thủy sản trên sông , vịnh góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển. TRONG ẢNH: Một bè nuôi thủy sản từ vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đang được người dân di dời. (Ảnh chụp vào ngày 27-11). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cách đây gần 1 tháng, quận Sơn Trà tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân chấp hành tháo dỡ các lồng bè, chòi..., trả lại mặt nước tự nhiên tại vịnh Mân Quang, tại khu vực thuộc phường Nại Hiên Đông (còn 43 hộ dân với rất nhiều lồng bè, rò nghêu, bè nuôi hàu... chưa được tháo dỡ, di dời). Các lực lượng chức năng vừa tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo đúng thời hạn cam kết, vừa hỗ trợ tiêu thụ thủy sản. Những lồng bè đã hết thủy sản được kéo vào rồi thuê phương tiện cẩu lên bờ. Đối với những trường hợp di dời lồng bè vào Quảng Nam để tiếp tục nuôi thủy sản, phường giám sát chặt chẽ, bảo đảm hộ nuôi di dời ra khỏi thành phố...

“Thời gian qua, công tác vận động người dân tháo dỡ, di dời các lồng, bè... và chấm dứt nuôi trồng thủy sản ở vịnh Mân Quang gặp khó khăn khi tồn đọng đến 40 tấn thủy sản. Tuy nhiên, sau khi tích cực kêu gọi hỗ trợ, toàn bộ thủy sản được tiêu thụ hết nên hầu hết các hộ dân chấp hành. Phường chỉ xử lý cưỡng chế 1 trường hợp nuôi nghêu không chịu trả lại mặt nước tự nhiên”, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông Cao Đình Hải cho biết.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Thành Nam cho hay, quận đã hoàn thành việc xử lý, chấm dứt tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát, trái phép trên vịnh Mân Quang; đồng thời hỗ trợ tháo dỡ xong 43 chòi, lều tạm; 521 bè nuôi cá; 296 bè tre nuôi hàu, vẹm, bợp bợp và 19,6ha nuôi nghêu ở khu vực vịnh Mân Quang.

Quận đã chỉ đạo 2 phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, không để tái diễn nuôi trồng thủy sản tại vịnh Mân Quang và quản lý chặt chẽ địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Hiện chỉ còn khoảng 15 lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát, trái phép tại khu vực Bãi Nam, Bãi Ngang, Mũi Dồn và cảng CT.15 (phường Thọ Quang). Do điều kiện thời tiết chưa thuận lợi nên các lực lượng chức năng của quận và phường Thọ Quang sẽ tập trung vận động, xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, khi quận Sơn Trà quyết liệt vận động các hộ dân tháo dỡ, di dời lồng bè và chấm dứt nuôi trồng thủy sản trên vịnh Mân Quang, có 12 hộ dân đưa các bè sang “lánh” ở khu vực biển thuộc địa phận phường Thanh Bình và Thuận Phước (quận Hải Châu). UBND hai phường đang tích cực vận động, hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di dời các lồng bè.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Bình Đặng Lê Kim Thạch thông tin: “Trên địa bàn phường Thanh Bình có 6 bè của 5 hộ dân. Vừa qua, phường đã vận động được 3 hộ dân tự tháo dỡ, di dời 3 lồng bè. Phường cũng thiết lập 1 điểm hỗ trợ tiêu thụ thủy sản tại ngã ba tuyến đường Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm và đang tiếp tục vận động 2 hộ dân tháo dỡ, di dời các lồng bè còn lại”.

Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), phường có 7 hộ nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực biển Hòa Vân; 25 hộ nuôi thủy sản lồng bè và 22 hộ nuôi cá lồng cắm cọc ở trên sông Cu Đê. Đến nay, nhiều hộ đã chấp hành tháo dỡ các lồng, bè trả lại mặt nước tự nhiên trên sông Cu Đê.

“Hiện các hộ nuôi thủy sản lồng bè trên sông Cu Đê đã tự tháo dỡ, di dời lồng bè, chỉ còn một số bè đang “lánh” ở khu vực kênh thoát lũ của dự án Khu đô thị Golden Hills nhưng đã cam kết tự tháo dỡ, di dời. Các hộ nuôi thủy sản lồng bè ở khu vực Hòa Vân cũng cam kết tự tháo dỡ, di dời lồng bè ngay sau đợt gió mùa này”, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc Nguyễn Minh Hoàng cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) Mai Xuân Linh, thời gian qua, đã có 5 hộ tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Cổ Cò, phường đang vận động 35 hộ còn lại. Hiện khối lượng thủy sản còn tồn đọng rất ít nên đến ngày 10-12, phường sẽ ra quân cao điểm vận động, hỗ trợ.

Tại quận Cẩm Lệ, đã có 8 hộ dân tự tháo dỡ, di dời lồng bè trên các sông, hiện còn lại 46 hộ chưa tháo dỡ, di dời. Sắp đến, quận Cẩm Lệ sẽ vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời các lồng bè. Nếu phát hiện lồng bè nào từ các địa phương khác sang “lánh” đều bị xử lý ngay.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.