Phân bổ hợp lý vốn để nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư công

.

Ngày 31-12-2021, UBND thành phố công bố kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 4356/QĐ-UBND. Theo đó, hàng loạt các dự án đầu tư được điều chỉnh, phân bổ vốn để tập trung thi công hoàn thành trong năm 2022.

Nhiều công trình được bổ sung thêm vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội.  TRONG ẢNH: Dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý tiếp tục được bổ sung vốn để hoàn thành ngay trong năm 2022. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều công trình được bổ sung thêm vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội. TRONG ẢNH: Dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý tiếp tục được bổ sung vốn để hoàn thành ngay trong năm 2022. Ảnh: XUÂN SƠN

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Năm 2022, thành phố phân bổ tổng vốn đầu tư phát triển hơn 7.880 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực vốn đầu tư các dự án công trình giao thông giá trị hơn 1.529 tỷ đồng, với 66 công trình (22 công trình thanh toán do đã hoàn thành vào năm 2021). Đặc biệt, đầu tư 503 tỷ đồng để khởi công dự án bến cảng Liên Chiểu.

Đối với đầu tư mới trong năm 2022, có 30 công trình với tổng vốn hơn 532 tỷ đồng như: tuyến đường 19,5m nối từ đường quy hoạch khu dân cư Phần Lăng 2 đến đường Trường Chinh; cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý; tuyến đường ven sông Cầu Đỏ - Túy Loan (đoạn km5 - km10) cùng hệ thống thoát nước - cây xanh tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan; nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT 601; cải tạo nâng cấp tuyến đường Võ Duy Ninh.

Hàng loạt các công trình đầu tư trong năm 2022 về lĩnh vực giao thông như: bãi đỗ xe số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 2); bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng; cải tạo tuyến đường Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn; mở rộng các tuyến đường giao thông quanh chợ Phước Mỹ; cải tạo tuyến đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 1); cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tô Hiệu (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Phùng Hưng); cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Như Hạnh; dự án nối từ tuyến đường Đà Sơn đến Nguyễn Minh Thảo; tuyến đường nối thông Trần Thái Tông đến Phạm Ngọc Mậu; mở rộng và nâng cấp tuyến đường nội bộ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang; tuyến đường 45m đoạn từ Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại; tuyến đường 45m đoạn từ Hồ Ngọc Lãm đến Trương Định.

Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông năm 2022 còn có dự án tuyến đường nối từ Châu Thị Vĩnh Tế đến Mỹ Đa Đông 8; mở rộng tuyến đường Lưu Quý Kỳ (đoạn phía nam Phan Đăng Lưu); tuyến đường giao thông phía bắc Lê Trọng Tấn (khu vực khu đô thị phía tây tuyến đường Trường Chinh); cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lưu Quang Vũ; đầu tư xây dựng các tuyến đường trong Khu dân cư Hòa Phát 4. Đối với khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng được bố trí vốn để thi công hoàn thành trong năm 2022 như: tuyến đường An Thượng 2; An Thượng 3; Ngô Thì Sỹ - Võ Nguyên Giáp; Hoàng Kế Viêm - Võ Nguyên Giáp; Trần Bạch Đằng, Lê Quang Đạo.

Vốn đầu tư cũng bố trí bổ sung cho 13 dự án, công trình có tính chuyển tiếp từ các năm trước với tổng vốn 455 tỷ đồng như: tuyến đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh; tuyến đường trục 1 Tây Bắc (đoạn từ ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung Bướu, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn An Ninh); các tuyến đường quốc phòng địa bàn quận Liên Chiểu và Sơn Trà; tuyến đường liên xã Hòa Phú - Hòa Ninh; khớp nối giao thông theo dự án tuyến kênh Khe Cạn; nâng cấp và mở rộng tuyến đường Ngô Chân Lưu và 2 nhánh nối tuyến đường Tô Hiệu đến khu dân cư Trung Nghĩa; tuyến đường gom ven đường sắt đoạn từ ngã ba Hòa Cầm đến Cầu Đỏ; tuyến đường nối từ phường Hòa Thọ Tây đến khu dân cư Phong Bắc thuộc phường Hòa Thọ Đông; các tuyến đường giao thông nội thị thuộc quận Cẩm Lệ; mở rộng tuyến đường Đỗ Ngọc Du từ 5,5m lên 10,5m; các tuyến đường ngang ven đường quốc lộ 14B với các xã thuộc huyện Hòa Vang; cải tạo tuyến đường liên thôn (Phú Sơn 2) thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang; cải tạo tuyến đường nối từ đường ĐH 2 đến thôn Hòa Khương tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Công trình Trung tâm Y tế quận Sơn Trà là 1 trong 13 dự án của ngành Y tế được bổ sung thêm vốn để hoàn thành trong năm 2022. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Công trình Trung tâm Y tế quận Sơn Trà là 1 trong 13 dự án của ngành Y tế được bổ sung thêm vốn để hoàn thành trong năm 2022. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Y tế, giáo dục, môi trường có vốn đầu tư cao

Đối với các ngành, lĩnh vực như: y tế - dân số và gia đình có 35 công trình đầu tư với 760 tỷ đồng; văn hóa - thông tin có 35 công trình, vốn đầu tư hơn 235 tỷ đồng; giáo dục - đào tạo có 58 công trình với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng; khoa học - công nghệ có 4 công trình, vốn đầu tư 132 tỷ đồng; công nghệ - thông tin có 9 công trình với vốn đầu tư 207 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, thành phố đầu tư 311 tỷ đồng với 16 công trình; môi trường có 17 công trình với vốn đầu tư 822 tỷ đồng. Ngành thương mại đầu tư 9 tỷ đồng với 2 công trình gồm: chợ Tân An (phường An Khê, quận Thanh Khê); khởi công dự án chợ đầu mối Hòa Phước. Ngành du lịch triển khai 12 công trình với vốn đầu tư 16 tỷ đồng; lĩnh vực phát thanh - truyền hình đầu tư 2 công trình với vốn 7 tỷ đồng; hể thao đầu tư 5 công trình với vốn 39 tỷ đồng.

Lĩnh vực xã hội có 15 công trình với vốn đầu tư 128 tỷ đồng; an ninh trật tự, an toàn xã hội có 10 công trình với vốn đầu tư 43,7 tỷ đồng… Ngoài ra, phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2022 cũng bố trí vốn đối ứng đối với các dự án có sử dụng vốn ODA; hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án tại tỉnh Quảng Nam và các tỉnh nam Lào.

Phân tích về nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Huỳnh Huy Hòa cho rằng, hiệu quả nguồn lực vốn đầu tư không chỉ nhìn về trị giá mà chú trọng tiến độ giải ngân, nguồn vốn cần sớm được thẩm thấu để dự án hoàn thành, tác động đến phát triển.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong cho biết, sở đã chủ động xây dựng phương án hướng dẫn “hoạt động thi công xây dựng trong bối cảnh thích ứng an toàn, kinh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”. Đây là cơ sở để các dự án, công trình bảo đảm tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.