Xử lý ca nô, xuồng hơi cải hoán trái phép để chở khách

.

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân tự ý hoán cải ca nô, xuồng hơi, thuyền thúng… để chở du khách lặn ngắm san hô, câu cá trên biển, dẫn đến mất an toàn giao thông đường thủy. Vì vậy, việc nâng cao công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, xử lý phương tiện thủy chưa được cấp phép là rất cần thiết.

Đồn Biên phòng Sơn Trà và Cảnh sát Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp xử lý các phương tiện thủy được cải hoán để chở khách du lịch trái phép. Ảnh: NGỌC QUỐC
Đồn Biên phòng Sơn Trà và Cảnh sát Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp xử lý các phương tiện thủy được cải hoán để chở khách du lịch trái phép. Ảnh: NGỌC QUỐC

Thiếu tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, trong mùa du lịch hè, xu hướng tham quan, trải nghiệm, khám phá du lịch dưới nước như: lặn ngắm san hô, câu cá trên biển… dọc bờ biển Đà Nẵng nói chung, bán đảo Sơn Trà nói riêng tăng cao. Lợi dụng du khách không nắm rõ quy định, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, một bộ phần người dân tự ý hoán cải các phương tiện thủy để đưa khách tham gia các hoạt động du lịch biển. Việc hoán cải phương tiện như: ca nô, xuồng hơi, thuyền thúng… để chở khách là trái phép, không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông đường thủy.

Theo thống kê của Đồn Biên phòng Sơn Trà, từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện 9 trường hợp tự ý hoán cải phương tiện thủy phục vụ mục đích du lịch biển. Trong đó, đã xử phạt 6 trường hợp vi phạm, với số tiền 1,5 triệu đồng/1 trường hợp; 3 trường hợp đang lập hồ sơ xử phạt.

Sáng 29-5, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp lực lượng chức năng liên quan tiến hành tuần tra, phát hiện 3 phương tiện (xuồng hơi, thúng máy) do L.V.Đ (SN 1962), V.V.H (SN 1986, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và B.V.H (1988, trú quận Thanh Khê) làm chủ, đang chở 15 du khách ra khu vực bãi Nam (bán đảo Sơn Trà) để câu cá, lặn ngắm san hô trái phép.

Đáng nói, có 1 phương tiện xuồng hơi chở theo cả trẻ em. Mặc dù xuồng hơi chỉ chở được 2 đến 3 người, nhưng phương tiện này chở đến 7 người, nguy cơ về mất an toàn giao thông đường thủy. Trước vi phạm trên, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã lập biên bản vụ việc, đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Theo Thiếu tá Đặng Văn Đạo, hiện nay, tất cả các hoạt động du lịch, lặn ngắm san hô tại bãi Nam, bãi Đa là trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn cho du khách, đồng thời có thể làm chết san hô, hủy hoại đa dạng sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, một số đối tượng thiếu ý thức lén lút chở khách để tham gia các hoạt động du lịch biển tại đây. Trong đó, hoạt động này nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần, trong thời gian buổi sáng từ 8 đến 11 giờ. Để qua mắt cơ quan chức năng, một số đối tượng có biểu hiện làm “chim mồi” theo dõi, khi phát hiện có lực lượng tuần tra sẽ nhanh chóng báo cho các đối tượng khác tạm dừng hoạt động.

“Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Đồn Biên phòng Sơn Trà tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt các hoạt động du lịch biển tại bán đảo Sơn Trà. Nếu phát hiện các trường hợp tự ý hoán cải phương tiện thủy trái phép để chở du khách, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định”, Thiếu tá Đặng Văn Đạo chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, việc chủ cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, người dân tự ý hoán cải các phương tiện thủy để đón, chở du khách là trái với quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông đường thủy. Trước hiện trạng này, UBND quận Sơn Trà sẽ chỉ đạo cho các địa phương trên địa bàn tăng cường công tác tuyền tuyền, nhắc nhở người dân, chủ cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch không được hoán cải các phương tiện thủy chở khách trái phép. Đồng thời, đề nghị người dân, chủ cơ sở hoạt động du lịch ký cam kết không để tái diễn tình trạng này. Bên cạnh đó, UBND quận Sơn Trà đề nghị Đồn Biên phòng Sơn Trà, Cảnh sát giao thông đường thủy, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cần có sự phối hợp trong việc tuần tra, nhắc nhở đối với việc này, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.