Xử lý nghiêm vi phạm san ủi đất rừng giao khoán tại tiểu khu 16

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên tại buổi kiểm tra thực tế vào chiều 23-8, tại khu vực giao khoán rừng sản xuất nam Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên cùng đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực đất rừng bị san gạt trong chiều 23-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên (ngoài cùng, bên phải) cùng đoàn kiểm tra tại khu vực đất rừng bị san gạt trong chiều 23-8. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên đề nghị UBND phường Hòa Hiệp Bắc trong ngày 23-8 phải có văn bản báo cáo UBND quận. Đồng thời, yêu cầu địa phương phối hợp Phòng Kinh tế quận Liên Chiểu, Hạt Kiểm lâm quận và các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ sai phạm; tham mưu và báo cáo UBND quận hình thức xử lý trước ngày 2-9.

Đặc biệt, xử lý nghiêm vi phạm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng san ủi đất rừng sản xuất trái phép trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực cầu số 5, tuyến đường đi lên hầm Hải Vân, dễ dàng nhận thấy khu vực bìa rừng thuộc tiểu khu 16 bị san gạt đất, mở đường trái phép; đi dọc lên phía trên, nhiều lối mòn khác tại khu vực trên cũng bị mở rộng.

Đây là khu vực đất rừng được Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân (trước đây) giao khoán cho bà Nguyễn Thị Hai và ông Ngô An (cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc) với diện tích lần lượt là 1,85ha và 3,2ha. Cả hai khu vực này được người dân ủy quyền lại cho Hợp tác xã y dược Hải Vân (88 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc) canh tác.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu khẳng định, diện tích đất rừng bị Hợp tác xã y dược Hải Vân sử dụng phương tiện cơ giới để san gạt, cải tạo đường, trồng cây là khu vực đất rừng sản xuất giao khoán cho các hộ dân.

Ngay khi phát hiện, địa phương lập tức phối hợp Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu (Chi cục Kiểm lâm thành phố) lập biên bản ghi nhận hiện trạng và yêu cầu dừng tất cả các hoạt động.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức cuộc họp cùng các cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý vụ việc và làm rõ sai phạm của hợp tác xã, hộ dân nhận giao khoán đất rừng sản xuất. Bước đầu, các hộ dân cho biết có ủy quyền và ký với hợp tác sản xuất trên diện tích được giao khoán, nhưng không thông qua chính quyền địa phương.

Hợp tác xã Y dược Hải Vân cũng thừa nhận lỗi sai và mong muốn được khắc phục hậu quả, chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

"Hiện địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra và làm rõ các dấu hiệu vi phạm về các thủ tục, giấy tờ liên quan… để báo cáo UBND quận. Qua kiểm tra sơ bộ, tổng diện tích bị san gạt khoảng 2.500m2 ở 4 vị trí trong khu vực", ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết.

Một số hình ảnh ghi nhận 

Từ cầu số 5, đường đến hầm Hải Vân, dễ dàng nhận thấy khu vực đất rừng sản xuất giao khoán bị san gạt. Ảnh: VĂN HOÀNG
Từ cầu số 5, đường đến hầm Hải Vân, dễ dàng nhận thấy khu vực đất rừng sản xuất giao khoán bị san gạt. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều lối mòn bị Hợp tác xã y dược Hải Vân mở rộng nham nhở. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều lối mòn bị Hợp tác xã y dược Hải Vân mở rộng nham nhở. Ảnh: VĂN HOÀNG
Qua kiêm tra sơ bộ, tổng diện tích bị xâm phạm khoảng 2.500m2 tại 4 vị trí trong khu vực. Ảnh: VĂN HOÀNG
Qua kiểm tra sơ bộ, tổng diện tích bị xâm phạm khoảng 2.500m2 tại 4 vị trí trong khu vực. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một khu vực rừng sản xuất giao khoán cho hộ ông Ngô An bị san gạt, mở rộng đường. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một khu vực rừng sản xuất giao khoán cho hộ ông Ngô An bị san gạt, mở rộng đường. Ảnh: VĂN HOÀNG
Qua kiểm tra thực tế, nhiều lối mòn bị mở rộng hai bên. Ảnh: VĂN HOÀNG
Qua kiểm tra thực tế, nhiều lối mòn bị mở rộng hai bên. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.