Xử lý tình trạng san gạt đất rừng làm nghĩa trang trái phép

.

Ngày 9-6, ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 8 hộ dân san gạt đất rừng, làm nghĩa trang trái phép tại 14 vị trí ở tiểu khu 16, rừng Nam Hải Vân do UBND phường quản lý.

Lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất rừng để làm nghĩa trang trái phép. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc tháo dỡ tường rào xây dựng trên đất rừng để làm nghĩa trang trái phép. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu kiểm tra thống kê mồ mả trên toàn bộ khu vực tiểu khu 16 với tổng diện tích chôn cất mồ mả hơn 6ha, gồm: 424 khuôn viên nghĩa trang, 3.673 ngôi mộ xây, 77 mộ đất (trong đó có 52 vị trí đã xây tường bao nhưng chưa có mồ mả). Tình trạng san gạt đất rừng tại khu vực này để làm nghĩa trang tự phát đã xảy ra trước năm 2018.

Cùng với xử phạt hành chính, phường Hòa Hiệp Bắc cũng yêu cầu 8 chủ hộ phải khắc phục vi phạm tại 14 vị trí, nếu không chấp hành, UBND phường sẽ đề nghị thu hồi đất rừng đã giao. Cạnh đó, phường cũng sẽ thu hồi đất rừng tại 6 vị trí khác để trồng lại cây do 2 chủ hộ không thừa nhận là đất của mình.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích