Khởi động dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu

.

Ngày 15-12, tại Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies và Tổ chức Vital Strategies (Hoa Kỳ) tổ chức buổi họp Khởi động dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2022 – 2025 (sau đây gọi là Dự án BIGRS). Tham dự buổi họp, về phía thành phố Đà Nẵng có ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT, đại diện Ban An toàn giao thông thành phố, Cảnh sát giao thông – Công an thành phố. Về phía đại biểu quốc tế (tham dự trực tuyến) có bà Kelly Larson, Giám đốc Chương trình An toàn giao thông đường bộ, Quỹ Bloomberg; ông Grant Ennis, Phó Giám đốc khu vực Châu Á, Vital Strategies và đại diện các đối tác quốc tế khác tham dự.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Trung Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH LÂN
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Trung Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH LÂN

Dự án BIGRS giai đoạn 2022 – 2025 được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 12-10-2022 và giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các đối tác quốc tế cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hướng tới việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Đà Nẵng với sự hỗ trợ của Quỹ Bloomberg Philanthropies. Mục tiêu của dự án là nhằm giảm thiểu tử vong và thương tích do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố thông qua các hoạt động hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực tuyên truyền, cưỡng chế, hạ tầng giao thông và giám sát, thống kê dữ liệu về tai nạn giao thông. Bao gồm các nội dung: ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng chạy quá tốc độ quy định; ngăn chặn tình trạng lái xe sau khi uống rượu, bia; nâng cao việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện và thắt dây an toàn khi đi ô tô; hỗ trợ công tác nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông để nâng cao an toàn đường bộ; nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông bằng cách cải thiện điều kiện đi lại; thu thập, phân tích và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu làm căn cứ đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng tai nạn giao thông đường bộ.

Được biết sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là địa phương tiếp theo tại Việt Nam và là 1 trong 28 thành phố đang tham gia Dự án BIGRS, tạo thành một mạng lưới toàn cầu với cam kết chung là giảm thiểu tử vong và thương tích do tai nạn giao thông đường bộ.

Tại buổi họp, các bên bày tỏ mong muốn các hoạt động của Dự án BIGRS sẽ được triển khai thực hiện thành công và hiệu quả trong thời gian sắp tới.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.