Kinh tế

Chào đón sự kiện cưới Ấn Độ trong dịp Tết Quý Mão 2023

11:07, 24/01/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 24-1 (mồng 3 Tết), tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch tổ chức chương trình chào đón sự kiện cưới Ấn Độ đầu tiên tại thành phố.

Sở Du lịch thành phố tặng hoa, quà chúc hạnh phúc cho cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav tại ga đến quốc tế trong sáng 24-1. Ảnh: VĂN HOÀNG
Sở Du lịch thành phố tặng hoa, quà chúc hạnh phúc cho cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav tại ga đến quốc tế trong sáng 24-1. Ảnh: VĂN HOÀNG

Chương trình nhằm hỗ trợ đón đoàn khách Ấn Độ đến Đà Nẵng, đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch thành phố, thu hút, khai thác khách từ thị trường tiềm năng Ấn Độ.

Tại đây, Sở Du lịch đã tặng hoa, quà cùng lời chúc phúc gửi đến cặp đôi cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của gia đình Việt Nam trong trang phục áo dài đỏ truyền thống để tượng trưng cho lời chúc gia đạo hòa hợp, cháu con xum vầy.

Được biết, có khoảng 350 khách mời, 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp cùng hơn 2 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới.

Theo Sở Du lịch, thành phố rất quan tâm và ủng hộ chương trình chào đón sự kiện cưới Ấn Độ. Hoạt động này là cơ hội quảng bá điểm đến cưới hướng đến thị trường Ấn Độ cùng nhiều hoạt động khác như: tham gia Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á (SATTE), tổ chức famtrip cho các công ty sự kiện cưới Ấn Độ…

Khoảng 350 khách mời, 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp cùng hơn 2 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được vận chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: VĂN HOÀNG
Khoảng 350 khách mời, 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp cùng hơn 2 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được vận chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ông Satish Ramnani, Giám đốc Veydaa Events, đơn vị tiên phong trong việc đưa các đám cưới Ấn Độ đến với Đà Nẵng cho biết, năm 2023, công ty đang lên kế hoạch cho hai đám cưới khác tại Đà Nẵng. Thành phố với hạ tầng lưu trú sang trọng, có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến cưới hấp dẫn của khách Ấn Độ.

Tuy nhiên, Đà Nẵng cần có thêm những chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với phân khúc này để du khách Ấn Độ cảm thấy an tâm khi tổ chức tiệc cưới với nhiều nghi lễ và sự phức tạp trong khâu cung ứng.

Được biết, việc khai thác các đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến các thành phố lớn của Ấn Độ trong thời gian qua đã mang đến sự tăng trưởng tích cực từ thị trường nguồn khách Ấn Độ.

Riêng năm 2022, Ấn Độ xếp thứ 5 trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng với tổng lượt khách lưu trú ước đạt 39.359 lượt, chiếm 4,66% cơ cấu khách quốc tế tại Đà Nẵng.

Chương trình chào đón là một phần kế hoạch quảng bá điểm đến cưới, hướng đến thị trường Ấn Độ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chương trình chào đón là một phần kế hoạch quảng bá điểm đến cưới, hướng đến thị trường Ấn Độ. Ảnh: VĂN HOÀNG

VĂN HOÀNG

.