Kinh tế

Hiệu quả từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

09:09, 18/02/2023 (GMT+7)

Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng quan trọng giúp hội viên phát triển quy mô sản xuất, tăng thu nhập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo. Từ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình hội viên khó khăn mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình sản xuất, trồng trọt hiệu quả, bền vững, góp phần vươn lên ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Thành Lâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư nguyên vật liệu, giống cây trồng phát triển quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Ảnh: N.Q
Ông Nguyễn Thành Lâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư nguyên vật liệu, giống cây trồng phát triển quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Ảnh: N.Q

“Bà đỡ” cho hội viên nông dân

Trước đây, gia đình anh Lê Minh Trung (SN 1979) là một trong những hộ nghèo tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ). Vợ chồng anh làm nhiều nghề nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ lo cho sinh hoạt gia đình và nuôi 3 con ăn học. Năm 2016, nhận thấy người dân có nhu cầu mua hành, tỏi đã qua sơ chế, anh Trung mạnh dạn vay 40 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân quận Cẩm Lệ để thuê 1 ki-ốt tại chợ Hòa Cầm, đầu tư mua nguyên liệu sản xuất. Sau thời gian kinh doanh hiệu quả, năm 2017, gia đình anh xin thoát nghèo. Năm 2019, với nhu cầu mở rộng kinh doanh, anh tiếp tục vay 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân để mua 3 ki-ốt tại chợ Hòa Cầm, mở rộng bán các mặt hàng nông sản.

“Nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Hằng tháng, trừ các chi phí, tôi thu nhập từ 20 triệu đến 35 triệu và giải quyết việc làm cho 10 người dân, mang lại thu nhập khoảng 250.000 đồng/người/ngày. Thời gian tới, tôi phối hợp các đơn vị liên quan tại quận Cẩm Lệ đóng gói sản phẩm, tạo thương hiệu để bán tại các cửa hàng, siêu thị”, anh Trung chia sẻ.

Những năm qua, ông Nguyễn Thành Lâm (SN 1973, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để mở rộng quy mô sản xuất chậu cảnh, trồng hoa. Trước đây, ông Lâm có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật ở chân, từng làm nhiều nghề nhưng thu nhập bấp bênh. Năm 2014, ông Lâm được chính quyền địa phương tạo điều kiện học nghề đúc chậu, trồng hoa và hỗ trợ cho thuê đất phát triển sản xuất. Năm 2019 và 2022, ông Lâm 2 lần vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân quận Cẩm Lệ với số tổng tiền 100 triệu đồng để đầu tư cây giống, vật liệu, mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, cơ sở của ông tại ngã ba đường Đinh Gia Trinh - Văn Tiến Dũng có khá đông người đến mua chậu cảnh, giá bán mỗi chậu từ 30.000 đồng đến 500.000 đồng. Mỗi năm, ông trồng khoảng 1.200 các loại hoa cúc, thược dược, vạn thọ để bán vào vụ Tết. Trừ tất cả chi phí, mỗi năm ông Lâm thu lời khoảng 160 triệu đồng.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng chả cá thác lác của người dân ngày càng tăng, năm 2019, ông Cao Văn Tới (SN 1989, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện Hòa Vang đầu tư hồ nuôi cá và chế biến chả cá. Năm 2022, ông Tới tiếp tục vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ trên để đầu mở rộng thêm 4 hồ với khoảng 15.000 cá thác lác. Hiệu quả từ mô hình nuôi, bán chả cá thác lác giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, thu nhập trung bình từ 25 đến 30 triệu đồng/tháng.

Huy động các nguồn lực tăng nguồn quỹ

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang Nguyễn Văn Vân, thông qua hoạt động vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện đã tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Năm 2022, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, huyện Hòa Vang đã giải ngân hơn 4,5 tỷ đồng cho 182 hộ vay; thu hồi hơn 5,2 tỷ đồng vốn trước trước hạn, đến hạn. Đặc biệt, công tác kiểm tra hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân luôn được tổ chức định kỳ và đột xuất. Hiện nay các mô hình phát huy hiệu quả cao nhờ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân như: chăn nuôi cá, nuôi gà tại Hòa Khương; nuôi bò tại xã Hòa Nhơn, Hòa Phú; trồng hoa ở Hòa Châu; trồng rừng ở xã Hòa Phú…

Theo Hội Nông dân thành phố, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố hiện nay là 40,18 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Trung ương là 8,98 tỷ đồng, nguồn thành phố là 31,2 tỷ đồng); nguồn quỹ của các quận, huyện là 7,92 tỷ đồng. Năm 2022, đã giải ngân 166 dự án, giải quyết cho 1.315 hộ vay với số tiền 37,75 tỷ đồng. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ giải quyết nguồn vốn trước mắt mà còn giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập, đồng thời góp phần củng cố tổ chức hội và phong trào nông dân vững mạnh.

“Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời yêu cầu các cơ sở hội chú trọng công tác giám sát, hướng dẫn, xác định đúng đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích, đúng người cần hỗ trợ, mang lại hiệu quả lâu dài cho hội viên nông dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn quỹ, giúp thêm nhiều hội viên khó khăn được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất”, ông Nguyễn Hữu Thiết chia sẻ.

NGỌC QUỐC

.