Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế các mô hình phát triển kinh tế

.

ĐNO - Sáng 30-3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành kiểm tra thực tế một số địa điểm, mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố kiểm tra thực tế mô hình nấm sò, nấm đông trùng hạ thảo, linh chi tại thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong trong sáng 30-3. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố kiểm tra thực tế mô hình trồng nấm tại thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong trong sáng 30-3. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại mô hình trồng nấm sò, nấm đông trùng hạ thảo, linh chi của hộ kinh doanh Quỳnh Tâm (thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quan tâm về tình hình sản xuất, vấn đề vay vốn, tiếp cận các chính sách hỗ trợ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thành phố có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ; tuy nhiên, nhiều người dân, các hộ sản xuất kinh doanh chưa thật sự tiếp cận và thụ hưởng. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến việc truyền thông chính sách đến người dân.

Được biết, 2 sản phẩm của hộ kinh doanh Quỳnh Tâm gồm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi được UBND thành phố công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao trong đợt 2-2022.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên phải) thăm khu vực trồng nấm đông trùng hạ thảo của hộ kinh doanh Quỳnh Tâm, xã Hòa Phong. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) cùng đoàn thăm khu vực trồng nấm đông trùng hạ thảo của hộ kinh doanh Quỳnh Tâm, xã Hòa Phong. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Thị Bích Hậu, thành phố có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ đối với sản phẩm OCOP, đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đến nay, Sở NN&PTNT đã hình thành nhiều điểm bán hàng, trưng bày sản phẩm OCOP nhằm hỗ trợ cho chủ thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Riêng vấn đề xây dựng thương hiệu, thiết kế mẫu mã, cơ sở có thể liên hệ Sở NN&PTNT hoặc địa phương để kịp thời kết nối với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ.

"Sở NN&PTNT đang thực hiện rà soát các sản phẩm OCOP để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của các chủ thể; từ đó, có những hỗ trợ góp phần nâng cao hiệu quả chương trình OCOP", bà Vũ Thị Bích Hậu cho hay.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên phải) cùng các đoàn thực tế nghe chủ đầu tư mô hình Banarita Glamping Farm báo cáo tình hình triển khai, thí điểm hoạt động du lịch trong sáng 30-3. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, hàng đầu bên phải) nghe chủ đầu tư mô hình Banarita Glamping Farm báo cáo tình hình triển khai, thí điểm hoạt động du lịch trong sáng 30-3. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại mô hình Banarita Glamping Farm tại thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, sau khi chủ đầu tư báo cáo về tình hình triển khai xây dựng các hạng mục, tiến độ thi công, dự kiến đưa vào hoạt động từ cuối tháng 4-2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo nhà đầu tư, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố.

Chủ đầu tư cần tuân thủ các quy định khi thí điểm hoạt động thương mại - dịch vụ trên đất nông nghiệp. Trong quá trình thí điểm, cần lưu ý các hoạt động phục vụ mang tính cộng đồng; đặc biệt, chú ý đến vấn đề bảo đảm an toàn cho du khách khi sử dụng dịch vụ tại đây.

Mô hình Banarita Glamping Farm là 1 trong 15 mô hình du lịch thí điểm kết hợp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: VĂN HOÀNG
Mô hình Banarita Glamping Farm là 1 trong 15 mô hình du lịch thí điểm kết hợp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: VĂN HOÀNG

"Chủ đầu tư tuyệt đối không được kiên cố hóa công trình thương mại trên đất nông nghiệp. Địa phương cần thực hiện giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Đây là một trong 15 mô hình du lịch thí điểm kết hợp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hy vọng, mô hình sẽ trở thành sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn mới tại huyện Hòa Vang", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.