Dịch vụ vận tải phục hồi trở lại

.

Từ đầu năm đến nay, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo đó hoạt động vận tải khách cũng hồi phục mạnh. Dự báo hoạt động vận tải khách của Đà Nẵng sẽ tiếp tục khởi sắc khi mùa cao điểm du lịch hè và lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cận kề.

Hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố khởi sắc trở lại. Ảnh: THÀNH LÂN
Hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố khởi sắc trở lại. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Sở Giao thông vận tải, hoạt động vận tải trong 4 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng mạnh. Riêng quý 1-2023, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 181,7 triệu Hk.km, tăng 13,8%; các phương tiện vận tải hành khách đường thủy nội địa vận chuyển 174.466 lượt hành khách, tăng gấp 21 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4, hoạt động vận tải khách đạt 77,4 triệu Hk.km, tăng 30,5% so với cùng kỳ 2022; lũy kế 4 tháng ước đạt 285,6 triệu Hk.km, tăng 30,4%; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 348,3 triệu T.km, tăng 15,9% so với cùng kỳ 2022; doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát trong tháng đạt 2.729 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ...

Ông Nguyễn Văn Thanh, đại diện Công ty TNHH Timbow (lĩnh vực vận chuyển khách) cho biết, nếu như năm 2022, có thời điểm công ty phải giảm số lượng xe do không có khách đi thì đến năm nay lượng khách đã tăng lên đáng kể, đặc biệt vào những ngày cuối tuần lượng khách đạt 80-90% số ghế. Hiện tại, công ty triển khai kế hoạch phục vụ khách dịp hè 2023 và lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023; dự kiến công ty huy động hết số đầu xe để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của khách hàng. Tương tự, từ đầu năm đến nay, hơn 100 đầu xe du lịch của Công ty Vận tải du lịch và Dịch vụ Long Hiền hoạt động liên tục. Suốt 4 tháng qua, anh Trần Thanh Vân, lái xe của công ty luôn bận rộn với công việc, có khi chạy xe liên tục cả thứ Bảy, Chủ nhật. Theo anh Vân, thời gian gần đây, hoạt động du lịch hồi phục trở lại, cùng với đó, lượng khách đến tham quan Đà Nẵng ngày một tăng, vì vậy, nhiều đơn vị lữ hành trên địa bàn đã đạt trên 90% kế hoạch.

Không còn phải chạy cầm cự như năm 2021, 2022, tất cả đầu xe vận tải khách của nhà xe Nga Phục, chạy tuyến Hiệp Đức - Đà Nẵng đã trở lại hoạt động bình thường. Bà Nguyễn Thị Nga, chủ nhà xe cho biết, dịch bệnh được kiểm soát, tình hình kinh doanh của nhà xe có nhiều tiến triển hơn trước. Hiện tại, lượng khách sử dụng dịch vụ của nhà xe tăng 80%-90% so với hồi đầu năm nay.

Các tuyến đường ven biển như Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp... luôn có nhiều phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động. Ảnh: T.L
Các tuyến đường ven biển như Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp... luôn có nhiều phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động. Ảnh: T.L

Ông Lê Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vinhle Travel chia sẻ, những tháng đầu năm 2023, cùng với nhu cầu đi lại tăng cao của du khách, các hoạt động kinh tế - xã hội đã tăng trưởng trở lại, đồng nghĩa với dịch vụ vận tải sẽ khởi sắc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải nói chung, vận tải khách nói riêng đã có sự chuẩn bị kịp thời cho giai đoạn phục hồi ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đặc biệt, các công ty dịch vụ vận tải, cũng như các nhà xe tư nhân đều tích cực chuẩn bị chu đáo để hoạt động. “Công ty chúng tôi đang đẩy mạnh kết nối với các hãng du lịch để chuẩn bị cho công tác phục vụ khách tham quan Đà Nẵng dịp lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 này”, ông Vinh nói. Trong khi đó, các tài xế của hãng taxi Mai Linh Đà Nẵng cũng tỏ ra khá vui mừng khi lịch chạy xe dày đặc vì đông khách. Theo Hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng, khi du lịch phục hồi, các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch cũng trở lại hoạt động mạnh; hiện tại, các nhà xe đều có việc để làm. Đáng chú ý, quý 1-2023, tổng lượt khách lưu trú tại thành phố Đà Nẵng đạt 1,4 triệu lượt, tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó có gần 400.000 lượt khách quốc tế. Hiện tại, mỗi ngày Đà Nẵng đón hơn 60 chuyến bay quốc tế và hơn 70 chuyến bay nội địa, gần bằng cao điểm của năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát Covid-19. Trong 3 tháng qua, thành phố Đà Nẵng cũng đón 9 chuyến tàu du lịch biển với hơn 7.000 khách... Sở Giao thông vận tải đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là Công an thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức hiệu quả hoạt động vận tải để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân tham gia giao thông... Bên cạnh đó, tập trung rà soát, làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, các hiệp hội vận tải để trao đổi, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.