Quốc tế

110 triệu cử tri Nga bầu Quốc hội

08:10, 19/09/2016 (GMT+7)

Ngày 18-9, khoảng 110 triệu cử tri Nga bỏ phiếu bầu 450 ghế trong Duma Quốc gia (Hạ viện) cho nhiệm kỳ 5 năm tới với hơn 6.500 ứng cử viên từ 14 đảng cạnh tranh. Sự kiện này được cho là nhằm duy trì ưu thế của các đảng trung thành với Tổng thống Vladimir Putin.

Hãng AFP cho biết, cuộc bầu cử diễn ra sau một vài năm ồn ào khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga, mối quan hệ giữa Mátxcơva với phương Tây trở nên căng thẳng tột độ kể từ Chiến tranh Lạnh, nước Nga rơi vào khủng hoảng kinh tế và tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria. Tuy nhiên, uy tín của Tổng thống Putin vẫn cao với tỷ lệ ủng hộ khoảng 80%.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước mở cửa lúc 8 giờ. Điểm bỏ phiếu cuối cùng tại thành phố Kaliningrad đóng cửa lúc 18 giờ.  

Trong số 110 triệu cử tri Nga có người dân Crimea. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 người dân bán đảo này bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia và sự kiện này bị Ukraine cho là bất hợp pháp.

Cuối tuần qua, Tổng thống Putin đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu. “Hãy lựa chọn, bỏ phiếu cho nước Nga”, ông nói. Ngày 17-9, nhà lãnh đạo 63 tuổi này lên tiếng ủng hộ đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền. Với nhiều cử tri, tổng tuyển cử lần này là sự thăm dò đối với cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3-2018, trong đó ông Putin có thể tái tranh cử nhiệm kỳ 4.

BÌNH YÊN

.