Trung Quốc sẽ đáp trả đòn áp thuế của Mỹ

.

Ngày 9-5, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong khẳng định, Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục theo đuổi việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hãng Tân Hoa xã dẫn lời ông Cao Phong nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối việc áp thuế đơn phương khi Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD, bắt đầu lúc 12 giờ 1 phút ngày 10-5, giờ Bắc Kinh (tức 11 giờ 1 phút cùng ngày, giờ Việt Nam). Theo đó, Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các lợi ích của nước này và không khuất phục trước mọi sức ép.

Phát biểu nói trên được đưa ra trong lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, đồng thời đàm phán giữa hai nước sắp diễn ra vào ngày 9 và 10-5 tại Washington (giờ địa phương). Đoàn đàm phán của Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu, còn phía Mỹ do Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dẫn đầu. Nhóm hàng hóa Trung Quốc phải chịu mức thuế gia tăng gồm: hóa chất, nguyên vật liệu xây dựng, nội thất và thiết bị điện tử tiêu dùng.

* TTXVN cho biết, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội ngày 9-5, trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Việt Nam trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam mong hai nước sẽ sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.