Đề cử ứng viên đứng đầu EC, Thủ tướng Đức gặp khó

.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đối mặt với làn sóng chỉ trích ở trong nước xung quanh việc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), thay ông Jean-Claude Juncker sắp hết nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đối tác chính trong liên minh cầm quyền của bà Merkel cam kết phản đối sự lựa chọn này.

Báo The Telegraph dẫn lời cựu Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel mô tả việc đề cử bà Ursula von der Leyen là “hành động gian lận chính trị chưa từng có” và kêu gọi đảng này rút khỏi chính phủ của Thủ tướng Merkel. Nếu SPD rút khỏi liên minh cầm quyền, đảng của bà Merkel sẽ không còn chiếm đa số và nước Đức có thể phải tiến hành một cuộc bầu cử mới. Cựu lãnh đạo khác của SPD Martin Schulz cho rằng, bà Ursula von der Leyen là “Bộ trưởng kém nhất ở Đức”. Trong khi đó, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel chỉ trích SPD đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích của châu Âu và nước Đức.

Theo hãng tin AFP, việc đề cử bà Ursula von der Leyen làm nữ Chủ tịch đầu tiên của EC là một thắng lợi đối với nước Đức, nhưng lại gây tranh cãi sâu sắc ngay tại chính cường quốc châu Âu này.

Việc đề cử bà Ursula von der Leyen được đưa ra vào tối 2-7. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị bầu bà vào ghế Chủ tịch EC; đổi lại, Đức phải ủng hộ ứng cử viên nữ khác người Pháp, bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) làm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Những ứng cử viên “nặng ký” cho chiếc ghế ở EC như Frans Timmermans hay Manfred Weber đều bị loại.
Dự kiến Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu bầu bà Ursula von der Leyen vào giữa tháng 7 này.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.