Số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

.

Ngày 30-3, Tây Ban Nha là nước thứ ba vượt Trung Quốc về số ca mắc Covid-19, sau Mỹ và Ý. Theo AP, với dân số chỉ 47 triệu người, Tây Ban Nha có hơn 85.000 ca nhiễm. Trong khi đó, với 1,4 tỷ dân, Trung Quốc có hơn 81.000 ca nhiễm. Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 812 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia châu Âu này lên hơn 7.300 ca.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30-3, Phó Giám đốc Cơ quan Khẩn cấp y tế Tây Ban Nha Maria Jose Sierra cho biết, có gần 12.300 nhân viên y tế mắc Covid-19, chiếm 14% tổng số ca nhiễm. Cũng theo AP, hệ thống y tế ở Tây Ban Nha và Ý đang chịu áp lực rất lớn khi cùng lúc phải điều trị cho quá nhiều bệnh nhân. Hai nước này có tổng cộng hơn 182.000 ca nhiễm và 18.000 ca tử vong. Đặc biệt, tổng số ca tử vong của Tây Ban Nha và Ý chiếm ½ số ca tử vong vì Covid-19 của cả thế giới.

Trong khi đó, Mỹ đứng đầu về số người mắc bệnh với hơn 143.000 ca nhiễm. Song, Mỹ có 2.500 ca tử vong, thấp hơn so với Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc đại lục, Iran và Pháp.

Tại Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 30-3 yêu cầu các chính quyền khu vực xem xét việc áp đặt phong tỏa như đã triển khai ở thủ đô Moscow vài giờ trước đó. Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu mọi công dân ở nhà. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói rằng, người dân chỉ có thể ra đường nếu được cấp phép, trừ những trường hợp đi làm việc ở những lĩnh vực thiết yếu. Nga hiện có hơn 1.800 ca nhiễm và 8 người tử vong. Riêng Moscow có hơn 1.000 ca nhiễm.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.