Ông Trump sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 sau bầu cử Tổng thống Mỹ

.

Ngày 10-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẵn sàng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3-11 tới.

Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 10-8 (giờ Washington) rằng, hội nghị có thể tiến hành qua điện đàm hoặc đối thoại trực tiếp. Theo ông, việc tổ chức hội nghị sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ tạo ra “bầu không khí tốt hơn, điềm tĩnh hơn”. Tuy vậy, ông Trump chưa cho biết thời gian cụ thể và chưa gửi lời mời tới lãnh đạo các nước.

Theo Reuters, hồi tháng 5, người đứng đầu Nhà Trắng đã hoãn hội nghị G7 (dự kiến diễn ra trong tháng 6) sang tháng 9 hoặc muộn hơn, đồng thời mời thêm các quốc gia không có trong nhóm G7 tham dự, trong đó có Úc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ. Hiện G7 gồm các nước Đức, Pháp, Anh, Ý, Nhật Bản, Canada và Mỹ.

Theo hãng tin TBS (Hàn Quốc), tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 10-8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hoan nghênh việc Seoul tham gia hội nghị thượng đỉnh G7, nhưng phản đối mở rộng khối với sự có mặt của Nga. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định, việc duy trì khung hội nghị G7 là cực kỳ quan trọng. Trước đó, vào cuối tháng 6, Nhật Bản đã phản đối việc các nước không phải thành viên G7 tham dự hội nghị.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.