Tháng 12, Liên Hợp Quốc và Anh chủ trì hội nghị về khí hậu

.

Hãng Reuters cho biết, Liên Hợp Quốc (LHQ) và Anh sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu vào ngày 12-12, đánh dấu kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết.

Hội nghị sẽ tạo bước đệm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến diễn ra tại thành phố Glasgow, Scotland vào tháng 11-2021.

Theo Reuters, ngày 24-9 (giờ Washington), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có cuộc thảo luận bàn tròn về biến đổi khí hậu. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia hành động “nhanh chóng, dứt khoát” và phát huy tinh thần đoàn kết để giải quyết khủng hoảng về biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Thủ tướng Johnson trong bài phát biểu trực tuyến nhấn mạnh: Anh sẽ tiên phong trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu theo chương trình nghị sự toàn cầu và đóng vai trò là “bệ phóng cho cuộc cách mạng công nghiệp xanh trên thế giới”.

Tại hội nghị sắp tới, đại diện chính phủ các nước sẽ trình bày những kế hoạch “chất lượng cao và tham vọng” về ứng phó những tác động nghiêm trọng nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Khí tượng học thế giới thuộc LHQ, nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển hiện ở những mức cao nhất. Giới khoa học cảnh báo, nhiệt độ toàn cầu tăng vượt mức 1,5 độ C hoặc 2 độ C sẽ dẫn tới tình trạng biến đổi khí hậu với những tác động khắc nghiệt hơn nhiều trên toàn thế giới, bao gồm các đợt hạn hán, các cơn bão mạnh hơn và nước biển dâng nhanh hơn.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này đặt mục tiêu lượng phát thải CO2 lên mức cao nhất trước năm 2030 và sau đó đưa về 0 trước năm 2060. Quyết tâm của Bắc Kinh được các nhà môi trường toàn cầu ca ngợi.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.