Thế giới có hơn 30 triệu ca mắc Covid-19

.

Báo The Huffington Post dẫn thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 17-9 cho biết, hiện có tổng cộng hơn 30 triệu người trên thế giới mắc Covid-19 và 944.800 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12-2019.

Số ca nhiễm ở Mỹ, Ấn Độ và Brazil chiếm hơn 50% số ca nhiễm của thế giới. Mỹ vẫn dẫn đầu với hơn 6,6 triệu ca nhiễm, 197.600 ca tử vong. Theo báo India Today, ngày 18-9, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 96.000 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Nam Á này lên 5,2 triệu, xếp thứ hai, sau Mỹ. Bộ Y tế Ấn Độ cũng công bố thêm hơn 1.100 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 84.300.

Trong lúc đó, Reuters cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình hình dịch bệnh nghiêm trọng đang bùng phát ở châu Âu khi các nước rút ngắn thời gian thực hiện giãn cách, đe dọa sự phục hồi kinh tế tại khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Pháp, Tây Ban Nha và một số nước khác thuộc Eurozone đang đối mặt với làn sóng dịch bùng phát mới. Các nhà quan sát lo ngại bức tranh kinh tế sẽ tiếp tục ảm đạm. WHO cũng cho rằng, số người mắc Covid-19 hiện nay nhiều gấp 5 lần số ca bệnh cúm nặng được ghi nhận hằng năm.

BÌNH YÊN

 

;
;
.
.
.
.
.