Nhà sáng lập WikiLeaks có thể bị dẫn độ sang Mỹ

.

Ngày 4-1 (giờ London), tòa án Anh sẽ ra phán quyết về việc dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange về Mỹ, nơi ông sẽ phải đối mặt với 18 tội danh hình sự về vụ WikiLeaks làm rò rỉ tài liệu quân sự mật của chính phủ Mỹ hồi năm 2010.

Theo hãng Reuters, thẩm phán quận Vanessa Baraitser sẽ đưa ra phán quyết tại tòa án Old Bailey (London). Nếu yêu cầu dẫn độ được chấp thuận, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Song, bên thua kiện có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh, qua đó có thể trì hoãn kết quả cuối cùng về việc dẫn độ ông Assange sang Mỹ.

Ông Assange (49 tuổi, công dân Úc) đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý cùng Mỹ suốt một thập niên qua. Washington cáo buộc WikiLeaks đã công bố tổng cộng khoảng 500.000 tài liệu mật về hoạt động quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan hồi năm 2010. Đây được xem là một trong những vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử cường quốc này. 

Ông Assange bị bắt giữ lần đầu tiên vào năm 2010. Năm 2012, khi đang được bảo lãnh tại ngoại, ông Assange xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London và lưu lại đại sứ quán này trong 7 năm. Tuy nhiên, Assange bị cảnh sát Anh bắt giữ vào tháng 4-2019 với tội danh bỏ trốn trong thời gian bảo lãnh sau khi Ecuador bãi bỏ quy chế tị nạn đối với ông. Washington sau đó chính thức gửi yêu cầu tới London đề nghị dẫn độ ông Assange về Mỹ.

Theo hãng Reuters, nếu bị dẫn độ sang Mỹ và sau đó bị kết tội gián điệp, ông Assange có thể nhận án tù 30-40 năm. Đội ngũ luật sư của ông Assange cho biết sẽ tập trung lập luận rằng yêu cầu dẫn độ thân chủ của họ “mang động cơ chính trị” - điều không được chấp nhận trong thỏa thuận dẫn độ Anh - Mỹ. Ông Joe Biden có thể đảo ngược quyết định truy tố nhà sáng lập WikiLeaks sau khi tiếp quản Nhà Trắng vào ngày 20-1.                 

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.