Năm 2021, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp kỷ lục

.

Ngày 17-1, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy tỷ lệ sinh của nước này trong năm 2021 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo đó, dân số Trung Quốc tăng chưa tới nửa triệu người vào năm ngoái và số ca sinh mới cũng giảm năm thứ 5 liên tiếp.

Theo hãng tin Reuters, tổng dân số của Trung Quốc chỉ tăng khoảng 480.000 người từ 1,412 tỷ vào năm 2020 lên 1,4126 tỷ vào năm 2021. NBS cho biết, chỉ 10,62 triệu trẻ em được sinh ra ở Trung Quốc đại lục, giảm 11,5% so với mức 12 triệu vào năm 2020. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đại lục năm 2021 là 7,52 ca sinh/1.000 người, giảm so với mức 8,52 trẻ/1.000 người của năm 2020, và là mức thấp nhất kể từ năm 1949. Trong khi đó, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc, không bao gồm người di cư, chỉ đạt 0,034%, thấp nhất kể từ năm 1960.

Năm 2016, Trung Quốc đã nới lỏng “chính sách 1 con”, cho phép các cặp vợ chồng có 2 con. Đầu năm 2021, chính sách này được nới lỏng hơn nữa, cho phép các cặp vợ chồng có 3 con. Ngoài ra, chính quyền cũng áp dụng các chính sách nhằm giảm gánh nặng tài chính đối với các gia đình trong việc nuôi dạy con cái, bao gồm cả việc cấm thu học phí học thêm. Song, chi phí sinh hoạt cao ở đô thị, nhất là trong bối cảnh Covid-19, đã ngăn cản các cặp vợ chồng sinh thêm con.

Các số liệu điều tra dân số tiết lộ, cuộc khủng hoảng nhân khẩu học mà Trung Quốc phải đối mặt dự kiến sẽ ngày càng sâu sắc khi dân số trên 60 tuổi tăng lên 264 triệu người, tăng 18,7%.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.