Covid-19 tới 6h sáng 27-2: Trên 5,96 triệu ca tử vong; Hàn Quốc dẫn đầu thế giới ca nhiễm mới

.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,16 triệu ca mắc Covid-19 và 5.500 ca tử vong, giảm mạnh so với những ngày trước đó. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 434 triệu ca, trong đó trên 5,96 triệu ca tử vong.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 27-2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng  434.474.440 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 5.962.015 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.169.694 và 5.507 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 364.373.355 người, 64.139.070 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 77.257 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 166.206 ca; Đức đứng thứ hai với 129.360 ca; tiếp theo là   Nga (122.995 ca).  Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 796 người chết trong ngày; tiếp theo là Brazi (646 ca) và Mexico (380 ca).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 80.544.397 người, trong đó có 972.456 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 42.915.512 ca nhiễm, bao gồm 513.756 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 28.744.050 ca bệnh và 648.913 ca tử vong.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 với trên 155 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với  trên 115,4 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 94,76 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 54.15 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,5 triệu ca và châu Đại Dương gần 3,48 triệu ca nhiễm.

Ấn Độ: Thủ đô New Delhi chấm dứt các biện pháp hạn chế

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã thông báo chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch Covid-19, sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron gần đây đã giảm.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này ngày 26-2 ghi nhận 11.499 ca mắc mới và 255 ca tử vong do Covid-19. Những con số này là rất ít so với những số liệu đã ghi nhận trong đỉnh dịch năm ngoái.

Nhà chức trách vùng thủ đô đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm và cho phép các quán ăn hoạt động hết công suất phục vụ. Các địa điểm tôn giáo cũng được phép mở cửa trở lại. Trường học sẽ áp dụng giảng dạy trực tiếp từ ngày 1-4 tới, trong khi mức phạt đối với người không đeo khẩu trang cũng được giảm xuống.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em tại trường học ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em tại trường học ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông báo trên mạng xã hội Twitter, Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal cho biết cơ quan quản lý thảm họa của vùng thủ đô hủy bỏ tất cả các quy định hạn chế do tình hình dịch bệnh đang cải thiện trong khi người dân phải đối mặt nhiều khó khăn do mất việc làm.

Ấn Độ đã phải đối mặt với một làn sóng dịch nghiêm trọng trong năm 2021, trong đó 200.000 người tử vong chỉ trong vài tuần, các bệnh viện và cơ sở hỏa táng đều quá tải. Tính từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, nước này đã chính thức ghi nhận 42.905.844 ca mắc và 513.481 ca tử vong, đứng thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 25-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 25-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hong Kong lại ghi nhận kỷ lục nhiễm mới

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 5 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang rất nghiêm trọng. Ngày 26/2, hòn đảo này ghi nhận 17.063 ca mắc mới, mức cao chưa từng thấy từ khi dịch bùng phát.

Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Trần Triệu Thủy (Sophia Chan) cho biết dịch bệnh vẫn chưa lên đỉnh điểm, quy mô của làn sóng lần này là “chưa từng có” và cảnh báo số ca nhiễm sẽ tăng theo cấp số nhân trong thời gian tới.

Theo ông Khổng Phồn Nghị (Hung Fan Ngai), thành viên của Ủy ban chuyên gia về vaccine ngừa Covid-19 của Hong Kong, làn sóng dịch bệnh thứ 5 có thể đạt đỉnh vào đầu hoặc giữa tháng 3, với số ca nhiễm khoảng 20.000-30.000 ca/ngày. Ông cho biết 90% số ca tử vong hiện nay là người chưa tiêm vaccine, đặc biệt là người cao tuổi, đồng thời nhấn mạnh chìa khóa để chống virus là tiêm vaccine mũi thứ 3 để tạo ra nhiều kháng thể hơn và giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng.

Để cung cấp cho người dân sự bảo vệ tốt hơn, Ủy ban khoa học trực thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong khuyến nghị nên rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm thứ hai và thứ ba từ 6 tháng xuống 3 tháng. Đối với những người từ 12-17 tuổi, nếu đã tiêm hai mũi vaccine của hãng Sinovac thì nên tiêm mũi thứ 3 của hãng Sinovac hoặc Pfizer/BioNTech sau 3 tháng, tuy nhiên, theo tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài thì nên tiêm mũi thứ 3 của Pfizer/BioNTech sau 5 tháng. Đối với những người từ 5-17 tuổi, khoảng cách giữa mũi thứ nhất và mũi thứ hai nên rút ngắn từ 12 tuần xuống 8 tuần, khuyến nghị không tiêm mũi thứ 3 cho trẻ dưới 12 tuổi ở thời điểm hiện tại. Đề xuất tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ nhỏ được đưa ra trong bối cảnh Hong Kong đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong là trẻ nhỏ trong làn sóng dịch bệnh thứ 5.

Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 24-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 24-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ nới mạnh quy định đeo khẩu trang phòng dịch

Ngày 25-2, cơ quan y tế đầu ngành của Mỹ đã điều chỉnh hướng dẫn đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19, theo đó hầu hết người dân nước này sẽ không phải đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng trong nhà, bao gồm học sinh các trường học.

Phát biểu với phóng viên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ Rochelle Walensky cho biết nước này hiện có điều kiện ứng phó với dịch bệnh tốt hơn, với nhiều công cụ để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch, trong đó có cách tính toán ưu việt hơn dựa trên các tham số để xác định người dân có cần đeo khẩu trang hay không.

Theo hướng dẫn trước đó, giới chức sử dụng tham số là tỷ lệ mắc mới, với 95% các vùng trên cả nước là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc đáng kể, nên người dân tiếp tục được khuyến nghị đeo khẩu trang. Trong hướng dẫn mới, CDC sử dụng cả tham số về số ca nhập viện và năng lực đáp ứng của các bệnh viện và tạo ra thang đánh giá "mức độ Covid-19 cộng đồng". Theo cách tính mới, hiện hơn 70% dân số Mỹ sống ở những khu vực không khuyến nghị đeo khẩu trang, trong đó có cả các trường học ở vùng xanh và vùng vàng. Tuy nhiên, hướng dẫn mới không được áp dụng trên các hệ thống giao thông. Người dân có thể tra cứu trên trang web của CDC về những vùng xanh, vàng hoặc cam trên bản đồ quốc gia.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Tarzana, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Tarzana, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hướng dẫn mới được CDC ban hành trong bối cảnh ngày càng nhiều người kêu gọi dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở các trường học trong những tuần gần đây do lo ngại về những tác hại với sự phát triển  về mặt xã hội, cảm xúc và giáo dục của trẻ. Ông Walenksy cho biết hướng dẫn mới sẽ có thể được điều chỉnh nếu biến thể mới xuất hiện hoặc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Quy định cấp liên bang này sẽ được đánh giá lại vào giữa tháng 3 khi hết hiệu lực dự kiến.

Hiện Mỹ đang dần vượt qua làn sóng dịch bệnh mới nhất do biến thể Omicron gây ra. Dù lây lan nhanh nhưng biến thể này được cho là gây bệnh nhẹ hơn ở những người đã được tiêm phòng hoặc đã từng mắc bệnh. Hiện khoảng 65% dân số Mỹ đã được tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh cơ bản.

Canada: Tình hình dịch cải thiện

Những dữ liệu mới nhất cho thấy tình hình dịch Covid-19 tại Canada đang có chiều hướng cải thiện. Trong khoảng thời gian từ ngày 18-24-2, số ca mắc mới/ngày trung bình ở mức 5.902 ca tính trên quy mô cả nước, giảm 24% so với tuần trước đó. Số ca phải nhập viện điều trị cũng giảm. Một số tỉnh của Canada đã công bố kế hoạch chấm dứt các biện pháp hạn chế được áp dụng trong đại dịch Covid-19, báo hiệu trở lại cuộc sống bình thường khi làn sóng Omicron đang lắng xuống. Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada, Tiến sĩ Theresa Tam, ngày 25-2 bày tỏ hy vọng Canada đã vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch và hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp, hướng tới sự phục hồi.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 23-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 23-2-2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiễm Omicron có thể miễn dịch trước "Omicron tàng hình"

Trong khi dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron (BA.1), hay còn gọi là "Omicron tàng hình", tiếp tục lây lan nhanh tại nhiều nước, các nhà khoa học cũng tập trung nghiên cứu nhiều hơn về dòng phụ này và mối liên hệ với dòng chính, BA.1. Mới đây, chuyên trang khoa học Nature.com dẫn một nghiên cứu cho rằng việc nhiễm biến thể Omicron dòng chính BA.1 sẽ cung cấp miễn dịch trước dòng phụ BA.2.

Theo nghiên cứu này, khi đã nhiễm dòng BA.1 của biến thể Omicron thì khả năng miễn nhiễm trước dòng phụ BA.2 của biến thể này cũng rất cao. Dòng phụ BA.2 đang ngày càng lây lan rộng. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng BA.2 khó có thể gây ra một làn sóng dịch bệnh lớn trong những cộng đồng cư dân đã trải qua làn sóng dịch do dòng BA.1 gây ra. Nghiên cứu được đăng trên medRxiv và chưa qua đánh giá chéo.

Kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện từ tháng 11-2021, dòng BA.1 đã nhanh chóng trở thành biến thể gây bệnh chủ đạo ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, số lượng các ca mắc mới do nhiễm dòng phụ BA.2 bắt đầu tăng. Cả hai dòng này đều được cho là đã hình thành từ khoảng 1 năm trước, tức là vài tháng trước khi được các nhà khoa học phát hiện ra.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23-2-2022. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23-2-2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Do hai dòng này có những khác biệt gene đáng kể nên các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu liệu việc nhiễm BA.1 có giúp tăng khả năng miễn dịch trước BA.2 hay không. Hồi đầu tháng này, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra BA.2 lây lan nhanh hơn BA.1 và nghiên cứu ở chuột cho thấy dòng này có thể gây bệnh nặng hơn BA.1, làm dấy lên lo ngại về làn sóng dịch bệnh tiếp theo.

Theo Baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.