Nga: Điều tra các vụ tấn công bằng UAV ở Moscow

.

Nga đang điều tra vụ nhiều máy bay không người lái (UAV) tấn công ở Moscow làm hư hỏng một số tòa nhà vào ngày 30-5. Theo RT, Thị trưởng Moscow Serge Sobyanin đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi 2 khu chung cư bị tấn công. Theo dữ liệu từ các cơ quan y tế của thành phố, không có cư dân nào bị thương nặng sau vụ việc. Thống đốc khu vực Moscow Andrey Vorobyov cũng xác nhận trên Telegram, một số máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố. Các sân bay tại thủ đô không bị ảnh hưởng và vẫn duy trì hoạt động bình thường sau sự vụ này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, vụ việc là do Ukraine dàn dựng. Tuy nhiên, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, đã bác bỏ cáo buộc Kiev trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công này. Ông Podolyak dự báo, số vụ tấn công vào Nga sẽ gia tăng nhưng khẳng định không liên quan trực tiếp đến việc này. Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng dân sự lẫn quân sự. Đầu tháng 5-2023, Ukraine phủ nhận việc đứng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bất thành vào Điện Kremlin, mặc dù theo The New York Times, tình báo Mỹ tin rằng Ukraine chịu trách nhiệm.

GIA NGHI

;
;
.
.
.
.
.