Trung Quốc khai thác thương mại máy bay sản xuất nội địa

.

Ngày 28-8, dòng máy bay thân hẹp C919 do Trung Quốc sản xuất thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên với hành trình từ Thượng Hải tới thủ đô Bắc Kinh. Theo Reuters, chuyến bay số hiệu MU9191 của hãng hàng không China Eastern Airlines cất cánh tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải) lúc 10 giờ 30, chở theo 130 hành khách và hạ cánh tại sân bay quốc tế quốc tế thủ đô Bắc Kinh khoảng 2 tiếng sau đó. Chiếc C919 sẽ dừng tại Bắc Kinh vài tiếng trước khi quay lại Thượng Hải. Từ ngày 29-5, máy bay này sẽ được khai thác thường xuyên trên chặng bay Thượng Hải - Thành Đô.

C919 là máy bay chở khách cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, đánh dấu tham vọng tự chủ công nghệ của Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gọi dự án phát triển dòng máy bay này là một trong những thành tựu đổi mới vĩ đại nhất của nước này. Mặc dù C919 được lắp ráp tại Trung Quốc, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào linh kiện phương Tây.

Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC) bắt đầu phát triển C919 cách đây 15 năm để cạnh tranh với các dòng máy bay phản lực Airbus A320neo và Boeing 737 MAX. Theo COMAC, C919 đã nhận được 1.035 đơn đặt hàng từ 32 khách hàng vào cuối năm 2022. Chỉ trong năm 2023, công ty này nhận thêm 1.200 đơn. Đài CCTV khẳng định: “Trong tương lai, hầu hết hành khách sẽ có thể đi lại bằng các máy bay nội địa cỡ lớn”.

GIA NGHI

;
;
.
.
.
.
.