.

Không đăng ký xét tuyển, trường ĐH vẫn gửi giấy báo nhập học

.

(ĐNĐT) - Trong những ngày qua, thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên (sinh năm 1994, trú thôn Bảo An Đông, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ khi nhận được nhiều giấy báo nhập học của các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, dù trước đó, Duyên không hề đăng ký dự thi hay xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào những trường này.

Mặ dù không đăng ký xét tuyển, nhưng thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên vẫn nhận giấy báo gọi nhập học của Trường CĐ Lạc Việt.
Mặ dù không đăng ký xét tuyển, nhưng thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên vẫn nhận giấy báo gọi nhập học của các trường ĐH, CĐ.

Cẩm Duyên cho biết, đầu tiên em nhận được giấy thông báo của Trường Cao đẳng Lạc Việt, ở địa chỉ 53 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu (Đà Nẵng), do ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường ký, với nội dung: “Trường Cao đẳng Lạc Việt thông báo cho Phạm Thị Cẩm Duyên, có kết quả thi khối C là 10,25 điểm, cộng điểm ưu tiên 1 điểm thành 11,5 điểm. Với kết quả trên, chị đủ điều kiện vào học tại Trường Cao đẳng Lạc Việt trình độ Cao đẳng hệ chính quy. Chị có nhu cầu có thể đăng ký ngành, làm hồ sơ vào các ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Thương mại điện tử, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán, Tin học kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch-khách sạn”.

Tiếp đó, Trường Đại học Đông Á cũng gửi giấy báo nhập học năm học 2012-2013 cho thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên. Trong giấy báo, GS.TSKH Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á ký, nêu rõ: “Chị Phạm Thị Cẩm Duyên đã trúng tuyển vào Trường Đại học Đông Á, bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2012-2013. Thí sinh được lựa chọn ngành học phù hợp với nguyện vọng”.

Tương tự, các Trường Đại học Phan Châu Trinh và Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á cũng gởi thư mời và giấy báo nhập học đến thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên.

Giấy báo trúng nhập học của Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á thông báo thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên đã đủ điểm trúng tuyển vào trường hệ Cao đẳng chính quy. Thí sinh chọn lựa ngành học bằng hình thức đánh dấu vào một trong 19 ngành học ghi trên giấy thông báo nhập học. Còn  thư mời nhập học của Trường Đại học Pham Châu Trinh chỉ đóng dấu treo của nhà trường, ghi: “Anh (chị) đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường Đại học Phan Châu Trinh hệ Cao đẳng chính quy tập trung năm 2012 và có thể học một trong các ngành tương ứng khối thi. Khối A, A1: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán; khối D: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc; khối C: Ngôn ngữ Trung Quốc.

Theo thí sinh Phạm Thị Cẩm Duyên, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, em chỉ dự thi khối C vào ngành Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và hệ Cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Quảng Nam mà thôi. Thế nhưng, không hiểu vì sao, các trường ĐH, CĐ vừa nêu trên lại gửi ào ạt giấy báo nhập về khiến em và gia đình lúng túng.

“Em tính ở nhà ôn tập để năm sau thi lại vào Trường Đại học Sư phạm, nhưng bố mẹ em thấy giấy báo nhập học ở các trường gửi về, nên ép em đi học. Em kiên quyết không chịu và đã bị bố mẹ mắng”, Duyên than thở.

Trước đó, ngày 24-2-2012, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký ban hành công văn số 845 /BGDĐT-KTKĐCLGD gửi các Học viện, trường ĐH, CĐ hướng dẫn về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Trong đó, công văn nêu rõ về việc bổ sung chế tài xử lý hành vi vi phạm Quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Theo đó, cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với hiệu trưởng hoặc chủ tịch hội đồng tuyển sinh và những người khác liên quan vi phạm một trong các lỗi sau đây: Gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường; xác định điểm trúng tuyển thấp hơn điểm sàn; tuyển sinh những ngành chưa được giao nhiệm vụ mở ngành; xác định sai chỉ tiêu tuyển sinh so với quy định hoặc tuyển sinh vượt chỉ tiêu đã xác định.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định cụ thể như vậy, nhưng các trường vẫn cứ phớt lờ và cố tình vi phạm.

Phương Chi

;
.
.
.
.
.