Trường THPT Trần Phú

40 năm không ngừng phát triển

.

40 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước cũng như của ngành giáo dục và đào tạo, Trường THPT Trần Phú Đà Nẵng đã có nhiều bước phát triển vững mạnh. Từ những ngày đầu trường học cũ kỹ, xuống cấp ở địa chỉ 272 Trần Phú (quận Hải Châu), bây giờ, đến số 11 Lê Thánh Tôn, mọi người ngỡ ngàng trước ngôi trường khang trang, rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy và học tập như: máy tính, máy chiếu… Hiện nay, trường có phòng tin học đạt chuẩn, 4 phòng bộ môn phục vụ tốt cho dạy và học thực hành. Nhà trường cũng đã trang bị 4 tủ sách mở (2 tủ tại tiền sảnh và 2 tủ tại sân trường) phục vụ bạn đọc…

Một tiết mục văn nghệ do giáo viên Trường THPT Trần Phú biểu diễn.
Một tiết mục văn nghệ do giáo viên Trường THPT Trần Phú biểu diễn.

Có thể thấy, hiệu quả và chất lượng giáo dục của nhà trường theo từng giai đoạn đã tăng lên rõ rệt. Nhiều học sinh thành đạt với các cương vị khác nhau, đóng góp thiết thực cho xã hội. Tiêu biểu như em Nguyễn Trọng Hiền, học sinh tốt nghiệp khóa 1980 - 1981, là tiến sĩ Vật lý Thiên văn ở Mỹ; em Hoàng Hữu Nhân đoạt giải nhì Vật lý quốc gia và giải ba Vật lý quốc tế. Nhà trường còn có nhiều học sinh đạt kết quả tốt tại kỳ thi Tin học trẻ quốc gia, gồm các em: Lê Hồng Minh giải ba (năm 2018), Hứa Huỳnh Đại Nhân giải nhì và Trần Văn Nghĩa giải khuyến khích (năm 2010)…

Hoạt động ngoại khóa của nhà trường đã đi vào nền nếp. Công tác thiện nguyện trong học sinh diễn ra sôi nổi và có tính lan tỏa mạnh mẽ, nổi trội so với các trường trong thành phố. Nhiều mô hình mới triển khai hiệu quả như: Đội thanh niên tự quản trường học, thư viện mở, cà-phê sách ngày hè, nhịp cầu tri thức - tủ sách thân thiện tại Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), đêm thơ nhạc tháng giêng, ngày hội đọc sách, lớp học có người nước ngoài giảng dạy, sổ điểm điện tử - học bạ điện tử, câu lạc bộ học tập các tổ chuyên môn…

Hoạt động sáng tạo khoa học-kỹ thuật trong học sinh được chú trọng. Đơn cử như ở Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, em Lê Nhật Hưng đoạt giải nhì năm học 2014 - 2015, em Quách Đức Huy và Trần Mỹ Duyên đoạt giải nhì năm học 2015 - 2016.

5 năm gần đây (2013-2018) nhà trường đạt được sự đột phá về chỉ số giáo dục. Học sinh lên lớp thẳng khối 10, 11: năm học 2013 - 2014 đạt 99,38%, tăng lên theo các năm sau 99,50%, 99,88%, 99,93% và đạt đỉnh điểm trong năm học 2017 - 2018 là 100% (không có học sinh kiểm tra lại). Về kết quả học sinh giỏi toàn diện cuối năm, thay đổi tuyến tính ngoạn mục 0,94%, 2,06%, 3,2%, 3,47%, 6,47%. Học sinh có kết quả học tập khá, đồng biến theo tỷ lệ 29,61%, 50,41%, 56,22%, 66,23%, 74,35%.

Đáng ghi nhận về hạnh kiểm, trong hai năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Về kết quả thi THPT quốc gia theo phương pháp mới, năm học 2015 - 2016, tỷ lệ tốt nghiệp của nhà trường là 93%, nhưng sang các năm học 2016 - 2017, 2017 - 2018 đạt 99,12%, 99,51%, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. 

Nhà trường hiện có hàng trăm giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều thầy, cô giáo tham gia hầu hết các cuộc thi như: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, thành phố, quốc gia; thiết kế giáo án điện tử E-learning; sáng tạo khoa học kỹ thuật; tích hợp liên môn; tài năng thanh lịch… và đoạt nhiều giải cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng vững mạnh cả về chất lượng và số lượng.

40 năm đã đi qua với biết bao thăng trầm, chất lượng dạy học của Trường THPT Trần Phú không ngừng nâng cao và sự nghiệp giáo dục luôn tiến triển. “Bên cạnh việc cung cấp cho các em kiến thức văn hóa nền tảng, chúng tôi luôn chú trọng giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, làm việc nhóm, kỹ năng đọc sách… Đó chính là hành trang vững chắc để các em bước vào đời, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, thầy Phan Hùng, hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.
.