Hào hứng đón năm học mới

.

Thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố, từ nhiều năm nay, lễ khai giảng năm học mới ở các trường học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tổ chức ngắn gọn từ 30 phút đến 45 phút, giảm phần lễ, tăng sự hứng thú, tạo động lực cho học sinh trong năm học mới.

Lãnh đạo thành phố và quận Ngũ Hành Sơn chụp ảnh chung với thầy cô giáo và học sinh Trường mầm non Hoàng Lan (phường Hòa Hải) nhân lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.
Lãnh đạo thành phố và quận Ngũ Hành Sơn chụp ảnh chung với thầy cô giáo và học sinh Trường mầm non Hoàng Lan (phường Hòa Hải) nhân lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Ghi nhận tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa (phường Khuê Mỹ) lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 bắt đầu với phần văn nghệ chào mừng, chào cờ, hát quốc ca, đón học sinh đầu cấp...; tiếp đó là đọc thư của Chủ tịch nước; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng và đánh trống khai trường, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả các nghi lễ gói gọn trong 40 phút. Em Nguyễn Trọng Nhân, học sinh lớp 8/1 chia sẻ: “Em rất thích lễ khai giảng được tổ chức trang trọng nhưng nhanh gọn, thưởng thức 1 hay 2 tiết mục văn nghệ do các bạn biểu diễn.

Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Hòa Quý) cũng diễn ra tương tự. Sau phần văn nghệ khoảng 5 phút, phần nghi lễ, là nghi thức chào đón học sinh lớp 1 đầu cấp, hiệu trưởng phát biểu trọng tâm nội dung chúc mừng các em nhân năm học mới, đánh trống khai trường, sau đó tiến hành vào học tiết thứ 2. Tại Trường mầm non Bạch Dương (phường Mỹ An) lễ khai giảng được tổ chức lúc 8 giờ 30, sau khi các bé ăn uống, vệ sinh sạch sẽ. Cô Dương Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Bạch Dương cho biết, cũng như mọi năm, nhà trường cố gắng tổ chức trong thời gian ngắn nhất. Lễ khai giảng năm nay, thời gian tổ chức được rút ngắn còn 20 phút, với phần văn nghệ chào mừng, đón bé vào nhà trẻ, hiệu trưởng tặng quà cho các lớp về liên hoan đầu năm học mới.

Ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, chủ trương của quận là các trường phải bảo đảm chương trình lễ khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh. Quận cũng chỉ đạo lực lượng quy tắc, công an bố trí lực lượng hướng dẫn các phụ huynh đậu, đỗ xe đúng quy định... bảo đảm ngày toàn dân đưa trẻ đến trường thật an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong phụ huynh và học sinh. Theo ông Nguyễn Hòa, trong năm học 2019-2020, quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo ngành Giáo dục-Đào tạo quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo”; đề án bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường THCS và đề án dạy và học ngoại ngữ... Đặc biệt, địa phương cũng đã nỗ lực để tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức, lối sống, kể cả kỹ năng sống trong học sinh.

Năm học 2018-2019, các bậc học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục quận giai đoạn 2017-2021, chú trọng giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh. Chất lượng giáo dục đạt những kết quả khả quan, với 1.165 giải học sinh giỏi văn hóa, năng khiếu, thể dục-thể thao các cấp. Học sinh quận Ngũ Hành Sơn ghi danh ở những cuộc thi quốc gia như Toán quốc tế Kangaroo, giải Toán qua mạng, Đại sứ văn hóa đọc, dẫn đầu khối quận huyện tại Cuộc thi “Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề môi trường”, với 3 sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba. 

Bài và ảnh: NHƯ NGỌC 

;
;
.
.
.
.
.