Hiệu quả từ một Giải thưởng khuyến học

.

Giải thưởng Lê Văn Hiến - Giải thưởng cao nhất về khuyến học khuyến tài của quận Ngũ Hành Sơn, được thực hiện qua 12 năm, đem lại hiệu quả to lớn đối với sự nghiệp trồng người trên địa bàn quận.                

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn trao Giải thưởng Lê Văn Hiến năm 2019.
Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn trao Giải thưởng Lê Văn Hiến năm 2019.

Tại buổi Lễ trao Giải thưởng Lê Văn Hiến năm 2019 vừa tổ chức vào dịp khai giảng năm học mới, Lê Hồng Ngọc (trú phường Mỹ An), tân sinh viên Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, từng giành giải nhất môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, hồ hởi chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến và đây sẽ là nguồn động lực tinh thần thôi thúc tôi tiếp tục vươn lên trên con đường học vấn”.

Còn Lê Minh Lộc, học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Lợi, vừa được nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến, vừa được khen thưởng về danh hiệu “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” cũng hào hứng chia sẻ: “Em tự hứa sẽ phấn đấu học giỏi, đạt nhiều thành tích cao hơn để tiếp tục được nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến và mai sau trở thành công dân hữu ích”, Minh Lộc tâm sự.

Không riêng Hồng Ngọc hay Minh Lộc, mà tất cả học sinh, sinh viên đạt Giải thưởng Lê Văn Hiến trong 12 năm qua đều là những tấm gương tiêu biểu về kết quả học tập và rèn luyện. Giải thưởng này được áp dụng đối với học sinh từ bậc tiểu học đến sinh viên đại học. Trong số 70 học sinh, sinh viên đạt Giải thưởng Lê Văn Hiến năm nay, có 36 học sinh tiểu học, 20 học sinh THCS, 7 học sinh THPT và 7 sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên. 12 năm qua, toàn quận đã có gần 1.000 lượt học sinh, sinh viên được nhận giải thưởng vinh dự này.       

Sau mỗi năm học, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Lê Văn Hiến cấp quận họp xét, biểu quyết từng trường hợp trên cơ sở các phường và trường xét chọn, giới thiệu theo đúng Điều lệ giải. Chủ tịch Hội Khuyến học quận Phạm Hiền chia sẻ: Các học sinh, sinh viên đạt Giải thưởng Lê Văn Hiến được cấp Giấy Chứng nhận của UBND quận Ngũ Hành Sơn, được nhận tiền thưởng với các mức khác nhau tùy theo bậc học, thành tích học tập và được lãnh đạo quận trao tặng vòng nguyệt quế vinh quang.

Cùng với Giải thưởng Lê Văn Hiến, từ năm học 2017-2018, Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn còn khen thưởng các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” và “Học sinh vượt khó học giỏi”. Những học sinh này được xét chọn từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận, mỗi trường 1 học sinh (trừ các trường hợp đã được Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng khen thưởng); đồng thời, các tân sinh viên thi đỗ đại học nguyện vọng 1 cũng được biểu dương, tặng thưởng...

Thời gian qua, kinh phí trao Giải thưởng Lê Văn Hiến và các hoạt động khuyến học khuyến tài hầu hết từ nguồn vận động xã hội hóa từ người dân Ngũ Hành Sơn cùng các nhà hảo tâm tận tình chăm lo việc học cho con cháu. Đặc biệt, nhiều tập thể, cá nhân luôn đồng hành với Giải thưởng Lê Văn Hiến, tiêu biểu như Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành - Non Nước hằng năm tài trợ từ 20-30 triệu đồng; gia đình chị Lê Na (cháu ngoại cụ Lê Văn Hiến) ủng hộ 20 triệu đồng/năm. UBND quận Ngũ Hành Sơn chi từ ngân sách cho Giải thưởng Lê Văn Hiến mỗi năm hơn 100 triệu đồng…

Nói về Giải thưởng Lê Văn Hiến, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn nhấn mạnh: Đó là một cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo ra sự khích lệ to lớn đối với học sinh, sinh viên, động viên các học sinh, sinh viên nỗ lực thi đua phấn đấu học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng học tập. 

 Năm 2007, quận Ngũ Hành Sơn thành lập giải thưởng khuyến học khuyến tài mang tên Nhà trí thức cách mạng Lê Văn Hiến - người con ưu tú của vùng cát Hòa Hải anh hùng. Cụ Lê Văn Hiến từng đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp sơ đẳng tiểu học (năm 16 tuổi), là Bộ trưởng Bộ Lao động đầu tiên của nước ta.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.