Ngày đầu học sinh, sinh viên đi học lại: Kiểm soát, phòng dịch từ cổng trường

.

ĐNO - Hôm nay (4-5), học sinh từ lớp 1 đến 12 và học viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở lại trường sau 3 tháng nghỉ phòng, chống Covid-19.

Nhân viên y tế, đoàn thanh niên Trường THPT Phan Châu Trinh đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên Trường THPT Phan Châu Trinh đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: N.P

Theo ghi nhận, các trường học thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống Covid-19 ngay từ cổng trường. Học sinh, sinh viên, giáo viên trước khi vào trường đều được cán bộ, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên nhà trường đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang, di chuyển đúng khoảng cách.

Một số trường học còn kẻ vạch khoảng cách để học sinh đứng xếp hàng đo thân nhiệt, sát khuẩn. Một số trường học tại địa bàn miền núi có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng địa phương trong việc kiểm soát thân nhiệt, bảo đảm an ninh trật tự. Nhìn chung, học sinh rất hào hứng khi trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ học.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT cũng như Đại học Đà Nẵng, công tác phòng, chống Covid-19 được các trường học thực hiện nghiêm túc, tạo sự an tâm cho học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh.

Dưới đây là một số hình ảnh mà Đà Nẵng Online thực hiện trong sáng 4-5 tại một số trường học trên địa bàn thành phố.

Từ 6 giờ 15, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu) đến chờ trước cổng trường, sau đó được nhân viên y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Từ 6 giờ 15, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu) đến chờ trước cổng trường, sau đó được nhân viên y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Trường THPT Trần Phú triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống Covid-19 ngay từ cổng. Tất cả học sinh, giáo viên đều được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Trường THPT Trần Phú triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống Covid-19 ngay từ cổng. Tất cả học sinh, giáo viên đều được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Trường tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu) kẻ vạch để học sinh đứng xếp hàng đúng khoảng cách 1m đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Trường tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu) kẽ vạch để học sinh đứng xếp hàng đúng khoảng cách 1m đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: N.P
Ngay từ sáng sớm, giáo viên, nhân viên y tế, đoàn thanh niên Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Khương, huyện  Hòa Vang) đến trường để đón học sinh, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh, giáo viên. Ảnh: N.P
Ngay từ sáng sớm, giáo viên, nhân viên y tế, đoàn thanh niên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đến trường để đón học sinh, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh, giáo viên. Ảnh: N.P
Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) kiểm soát học sinh từ bên ngoài cổng. Ảnh: N.P
Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) kiểm soát học sinh từ bên ngoài cổng. Ảnh: N.P
Học sinh Trường tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19 trong buổi đầu đi học. Ảnh: N.P
Học sinh Trường tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19 trong buổi đầu đi học. Ảnh: N.P
Đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào trường. Ảnh: NGỌC HÀ
Đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào trường. Ảnh: NGỌC HÀ
Các trường đặt nước sát khuẩn ngay hành lang để sinh viên rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh: NGỌC HÀ
Các trường đặt nước sát khuẩn ngay hành lang để sinh viên rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh: NGỌC HÀ
Giữ khoảng cách trong giờ học tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ
Giữ khoảng cách trong giờ học tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

 NGỌC PHÚ - NGỌC HÀ  thực hiện

;
;
.
.
.
.
.