Đại học Đà Nẵng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

.

Ngày 12-4, tại buổi tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học (ĐH) Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, ĐH Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với ĐH Quốc gia Lào, 4 trường ĐH, cao đẳng và nhiều trường phổ thông trong đào tạo ĐH, sau ĐH, đào tạo liên thông, bồi dưỡng tiếng Việt và cán bộ với nước bạn Lào theo các diện hiệp định, hợp tác với thành phố Đà Nẵng và nhiều nguồn học bổng, du học tự túc. Từ năm 2002 đến nay, ĐH Đà Nẵng đào tạo hơn 1.500 lưu học sinh Lào, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương của Lào.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời hoan nghênh, ủng hộ và sẵn sàng hợp tác để nghiên cứu đề án mở phân hiệu/chi nhánh đào tạo lưu học sinh ĐH Đà Nẵng tại Lào, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng và bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh để ngày càng có nhiều lưu học sinh Lào tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng, đóng góp hiệu quả cho việc phát triển đất nước.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.