Tiến sĩ Phan Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026

.

ĐNO - Trưa 2-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức công bố quyết định công nhận Hội đồng Đại học Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định của Bộ GD&ĐT công nhận Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định của Bộ GD&ĐT công nhận Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo đó, Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 thành viên do TS. Phan Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của Đại học Đà Nẵng trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong sự nghiệp GD&ĐT, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn (phải), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 cho tiến sĩ Phan Minh Đức. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (phải) trao quyết định Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 cho TS. Phan Minh Đức. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.