Lễ bế giảng đặc biệt tại Trung tâm OneSky

.

Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky do OneSky tài trợ để nuôi dạy con công nhân khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) vừa tổ chức lễ bế giảng tổng kết năm học 2020-2021.

Trao chứng nhận ra trường cho trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1.
Trao chứng nhận ra trường cho trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1.

Buổi lễ thật đặc biệt bởi tại hội trường chỉ có khoảng 10 người thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang. Trong khi đó, từ  đầu cầu Mỹ, Úc, Hồng Kông, Trung Quốc, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 252 trẻ em và phụ huynh, 86 giáo viên, nhân viên trung tâm và đại diện ngành giáo dục bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, các tổ chức quốc tế UNICEF, Embassy Education, tổ chức xã hội như VIRES AMPA, các nhà máy KCN, ông Guy Russo, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị OneSky; bà Morgan Lance, Tổng Giám đốc Tổ chức OneSky, ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi… được nhìn thấy nhau, cùng giao lưu chia sẻ thông qua hình thức trực tuyến.

Hàng trăm trẻ, phụ huynh, giáo viên, cán bộ trung tâm xem lễ bế giảng trực tuyến.
Hàng trăm trẻ, phụ huynh, giáo viên, cán bộ trung tâm xem lễ bế giảng trực tuyến.

Năm học 2020-2021, trung tâm đã chăm sóc và nuôi dưỡng 252 cháu từ 6 tháng tuổi, nâng tổng số trẻ được hưởng lợi ở trung tâm lên đến 500 cháu tính từ ngày thành lập trung tâm năm 2017. Bên cạnh việc nuôi dạy trẻ, trung tâm còn đóng vai trò tập huấn, đào tạo khóa học 11 tháng cho giáo viên tại 720 nhóm lớp độc lập tư thục tại các KCN của Đà Nẵng và Quảng Nam, nâng cao chất lượng GDMN cho 15.000 trẻ em KCN. Năm học 2020-2021, trung tâm có 60 trẻ.

Để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, dịp này, Trung tâm OneSky đã huy động các nhà máy KCN như Công ty THNN Lovepop, Công đoàn Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, tổ chức VIRES, AMPA tài trợ cho 60 em ra trường, mỗi em 2 bộ đồng phục, 1 cặp sách, 1 bộ sách giáo khoa lớp 1, 20 quyển vở và bút, tẩy, hộp bút.

G.D

;
;
.
.
.
.
.