Xét nghiệm Covid-19 cho hơn 13.000 thí sinh thi vào lớp 10

.

ĐNO - Sáng 13-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Sở Y tế thành phố tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 theo mẫu gộp 10 người/nhóm cho hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 công lập, năm học 2021-2022.

 
Video: XUÂN DŨNG - NGỌC HÀ
 
Đo thân nhiệt cho các thí sinh tham gia thi vào lớp 10 công lập, năm học 2021-2022 tại điểm thi Trường THPT Trần Phú. Ảnh: NGỌC HÀ
Lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho các thí sinh sẽ tham gia thi vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 tại điểm thi Trường THPT Trần Phú. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2021-2022 tại Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các điểm thi. Để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19, thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn và bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở điểm thi.

Tại mỗi điểm thi, thí sinh được chia thành từng nhóm để lấy mẫu xét nghiệm, bảo đảm giãn cách. Sau khi xét nghiệm, thí sinh phải tự cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để cách ly, điều trị kịp thời (nếu có). Những trường hợp không được thông báo là có kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tham gia kỳ thi.

Trường hợp thí sinh vì lý do đột xuất, không thể tham gia lấy mẫu xét nghiệm vào sáng 13-6 thì được bố trí lấy mẫu xét nghiệm lúc 15 giờ cùng ngày tại các địa điểm, gồm: Trường THPT Phan Châu Trinh (dành cho các điểm thi trên địa bàn quận Hải Châu), Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (dành cho thí sinh của các điểm thi trên địa bàn quận Thanh Khê), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (dành cho thí sinh của các điểm thi trên địa bàn quận Liên Chiểu), Trường THPT Ngũ Hành Sơn (dành cho thí sinh của các điểm thi trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn), Trường THCS Nguyễn Văn Linh (dành cho thí sinh của các điểm thi trên địa bàn quận Cẩm Lệ), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (dành cho thí sinh các điểm thi trên địa bàn quận Sơn Trà) và Trường THCS Trần Quốc Tuấn (dành cho thí sinh của các điểm thi trên địa bàn huyện Hòa Vang).

Những thí sinh không tham gia lấy mẫu xét nghiệm được bố trí thi riêng tại phòng thi dự phòng của các điểm thi.

Ngày 14-6, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi (nơi dự thi) lúc 9 giờ 30 ngày 14-6 để được hướng dẫn nội quy thi.

Các thí sinh tra cứu danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú. Ảnh: NGỌC HÀ
Các thí sinh tra cứu danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú. Ảnh: NGỌC HÀ
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà) rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà) rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: XUÂN DŨNG
Tại mỗi điểm thi, thí sinh được chia thành từng nhóm để lấy mẫu xét nghiệm, bảo đảm giãn cách. Ảnh: XUÂN DŨNG
Tại mỗi điểm thi, thí sinh được chia thành từng nhóm để lấy mẫu xét nghiệm, bảo đảm giãn cách. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập, năm 2021-2022 tại điểm trường chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập, năm 2021-2022 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh thi vào lớp 10 tại điểm trường THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt. Ảnh: NGỌC HÀ
Nhân viên y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu). Ảnh: NGỌC HÀ

 NGỌC HÀ - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.