HỌC SINH TIỂU HỌC Ở QUẬN LIÊN CHIỂU VÀ CẨM LỆ

Chưa được học đủ 2 buổi/ngày trong năm học mới

.

Hiện nay, tại quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ, dân số cơ học tăng nhanh ở một số địa bàn gây áp lực về số lượng, sĩ số lớp học, khiến một số trường không bảo đảm học sinh được học 2 buổi/ngày trong năm học mới 2021-2022.

Năm học 2021-2022, học sinh tiểu học quận Cẩm Lệ chưa được học đủ 2 buổi/ngày. TRONG ẢNH: Học sinh Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) đến trường. (Ảnh chụp tháng 2-2021)  								Ảnh: NGỌC HÀ
Năm học 2021-2022, học sinh tiểu học quận Cẩm Lệ chưa được học đủ 2 buổi/ngày. TRONG ẢNH: Học sinh Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) đến trường. (Ảnh chụp tháng 2-2021). Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều khó khăn

Việc học sinh tiểu học không học đủ 2 buổi/ngày diễn ra trên địa bàn quận Liên Chiểu từ nhiều năm nay. Bước vào năm học mới 2021-2022, vấn đề này lại một lần nữa khiến lãnh đạo các trường trăn trở.

Theo thầy Nguyễn Hỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Phu Tiên (phường Hòa Khánh Nam), số liệu thống kê cho thấy, năm học 2021-2022, nhà trường có khoảng hơn 1.700 học sinh, tăng từ 39 lớp lên 41 lớp (số học sinh lớp 1 ra trường 6 lớp nhưng số học sinh vào trường là 8 lớp 1). Với tình hình này, nhà trường dự kiến tổ chức học 2 buổi/ngày cho 2 khối lớp 1 và lớp 2. Các khối lớp còn lại tổ chức học chéo để bảo đảm 50% học sinh được học 2 buổi/ngày.

“Việc này tồn tại nhiều năm qua, gây xáo trộn cho công tác dạy và học của nhà trường; đồng thời học sinh chịu nhiều thua thiệt so với học sinh ở các quận, huyện khác. Được biết, UBND quận Liên Chiểu đã có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm phòng học cho nhà trường. Chúng tôi hy vọng kế hoạch được triển khai đúng lộ trình để bảo đảm 100% học sinh của trường được học 2 buổi/ngày”, thầy Hỷ cho biết.

Ngoài Trường Tiểu học Phan Phu Tiên, các trường tiểu học khác trên địa bàn quận Liên Chiểu chưa bảo đảm 100% học sinh được học 2 buổi/ngày như: Võ Thị Sáu, Âu Cơ, Ngô Sĩ Liên, Trưng Nữ Vương và Duy Tân.

Trên địa bàn quận Cẩm Lệ, tại 2 phường Hòa Xuân và Hòa Phát cũng có tình trạng học sinh tiểu học không học đủ 2 buổi/ngày.

Trong năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (phường Hòa Phát) có 37 lớp học nhưng không đủ phòng cho 100% học sinh học 2 buổi/ngày dù nhà trường tận dụng các phòng chức năng, phòng tạm... Năm học 2021-2022, nhà trường dự kiến tăng thêm 5 lớp, lên 42 lớp với tổng số học sinh trên 1.500 em.

Cô Phạm Huyền Bội Giao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thị Bôi cho biết, so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trường tiểu học không quá 30 lớp, mỗi lớp không quá 35 em. Như vậy, trường vượt quy định cả về số lớp và sĩ số học sinh. Lý giải về điều này, theo cô Bội Giao, do trên địa bàn phường Hòa Phát chỉ có 1 trường tiểu học. Những năm gần đây, số học sinh ở độ tuổi đi học chọn học tại đây thay vì các khu vực lân cận tăng lên. Hơn nữa, số lượng tạm trú cũng tăng nhanh.

“Giai đoạn 2016-2017, khi tôi về công tác tại trường chỉ có 27 lớp học, đến nay tăng lên 42 lớp. Năm học 2021-2022, chúng tôi dự kiến cho khối 1, 2 và 3 học 2 buổi/ngày. Khối 4 và 5 độ tuổi nhỉnh hơn chút thì bố trí học 1 buổi. Cái khó của việc học sinh không học đủ ngày 2 buổi là ảnh hưởng đến nền nếp sinh hoạt của nhà trường. Chẳng hạn, các em học bán trú kết thúc buổi học sáng lúc 10 giờ 30 trong khi đến 11 giờ 30 các học sinh học 1 buổi/ngày mới tan học”, cô Giao chia sẻ.

Trông chờ vào đề án

Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ cho biết, không chỉ ở phường Hòa Phát, sự biến động về dân số cơ học trên địa bàn phường Hòa Xuân cũng tạo áp lực lên hai Trường Tiểu học Trần Văn Dư và Trần Đại Nghĩa. Trong đó, năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tăng 8 lớp, từ 45 lên 53. Trong Đề án phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn quận Cẩm Lệ có đưa vào ưu tiên cải tạo, xây dựng thêm phòng học ở một số trường, xây mới các trường học nhằm giúp các trường ổn định việc dạy học, bảo đảm học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Tuy nhiên, năm học 2021-2022, trong bối cảnh cơ sở vật chất không được xây dựng thêm tại Trường Tiểu học Thái Thị Bôi như đề xuất (xây dựng khối nhà 9 phòng học, sau này có thể sử dụng làm khu hiệu bộ nhà trường) và dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - cơ sở 2 (giai đoạn 3 - Trường Tiểu học Hòa Xuân mới) không kịp tiến độ nên không thể tổ chức cho 100% lớp học sinh học 2 buổi/ngày.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cũng xác nhận tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày trên địa bàn quận đạt 74,5%, năm học 2021-2022, bảo đảm 100% khối 1 và khối 2 học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với việc triển khai đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 2435/QĐ-UBND ngày 10-7-2020 do UBND thành phố ban hành, thì năm học 2022-2023 tiếp tục cuốn chiếu cho khối 3 học 2 buổi/ngày; năm học 2023-2024 bảo đảm các khối lớp học đạt tỷ lệ 100% học 2 buổi/ngày.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.