NGÀY ĐẦU KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

An toàn, nghiêm túc

.

Ngày 7-7, thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng với 2 môn thi: Ngữ văn, Toán. Theo ghi nhận, ngày thi đầu tiên diễn ra thành công, bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19.

Cán bộ coi thi dặn dò thí sinh trước khi thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: NGỌC HÀ
Cán bộ coi thi dặn dò thí sinh trước khi thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: NGỌC HÀ

Chu đáo về mọi mặt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng có 31 điểm thi (10 điểm thi THCS và 21 điểm thi THPT). Các điểm thi tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng, chống Covid-19. Riêng điểm thi Trường THPT Võ Chí Công  (quận Ngũ Hành Sơn) bố trí cho 41 thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh đang ở khu vực cách ly y tế.

Theo thầy Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi Trường THPT Võ Chí Công, trong ngày thi đầu tiên, công tác phòng, chống Covid-19 tại điểm thi này tuân thủ đúng quy định. 41 thí sinh được đưa/đón từ nơi ở hoặc nơi cách ly y tế đến điểm thi; được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới trước khi vào phòng thi.

Thí sinh F1, F2 thi ở cùng một dãy nhà, trong khi thí sinh ở khu vực cách ly y tế thi ở một dãy nhà khác. Các cán bộ coi thi được trang bị đồ bảo hộ như nhân viên y tế. Tại phòng thi F1, giám thị chỉ coi thi 1 buổi, sau đó không thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi.

“Ngày thi đầu tiên có một số thí sinh đăng ký ở lại qua trưa, chúng tôi bố trí các suất ăn và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các em. Nhìn chung, mọi việc diễn ra khá thuận lợi, đúng kế hoạch”, thầy Đông chia sẻ.

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, Đoàn Thanh niên cũng triển khai lực lượng để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn. Theo ghi nhận, tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, đoàn viên Đoàn Thanh niên có mặt trước mỗi buổi thi để làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông, hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định, giữ khoảng cách và tuân thủ phòng, chống Covid-19, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết…

Thiếu tá Nguyễn Văn Phước, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Hải Châu cho biết, theo phân công của Công an quận, đơn vị bố trí lực lượng tại 6 điểm thi trên địa bàn quận, các nút giao thông trọng điểm như phía tây cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý. Đồng thời, bố trí tổ tuần lưu thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện xe tải vi phạm theo quyết định của UBND thành phố về phân luồng phương tiện để phục vụ kỳ thi, hỗ trợ các chốt khi có ùn tắc…

“Trong ngày đầu tiên của kỳ thi, việc điều tiết, phân luồng giao thông bảo đảm, không có tình trạng ùn tắc xảy ra”, Thiếu tá Nguyễn Văn Phước chia sẻ.

Cùng các lực lượng khác, hai ngày qua, các đoàn viên Đoàn Thanh niên với thùng đựng bút chì và gôm (tẩy) phát miễn phí cho thí sinh, đo thân nhiệt, sát khuẩn hay hỏi han, động viên… đã góp phần tiếp sức tinh thần cho thí sinh tại các điểm thi. Theo anh Phùng Nhật Tuyên, chuyên viên Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học Thành Đoàn Đà Nẵng, trong đợt “Tiếp sức mùa thi” lần này, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng thành lập 31 đội hình với hơn 800 tình nguyện viên, mỗi đội hình tối thiểu 25 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên cơ sở.

Vào các buổi thi, tình nguyện viên tại các điểm thi thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở các thí sinh thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Riêng điểm thi trường THPT Võ Chí Công, Thành Đoàn phối hợp Nhóm Thiện nguyện Trái tim thiên thần hỗ trợ 130 suất cơm miễn phí dành cho giáo viên coi thi và thí sinh tại điểm thi này.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công túc trực nhắc nhở thí sinh chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công túc trực nhắc nhở thí sinh chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: XUÂN SƠN

Thí sinh yên tâm

Thí sinh Lê Minh Bảo Châu (học sinh Trường THPT Trần Phú) chia sẻ, em đoạt giải Nhất môn Văn kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Song do bản thân thích vào Khoa Sư phạm Ngữ văn mà ngành sư phạm phải thi đầu vào nên Bảo Châu cố gắng để đạt điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp này. Với việc chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, Bảo Châu cho biết trải qua ngày thi đầu tiên khá thoải mái.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Viết Nam (học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám) tâm sự: “Hiện tại, có nhiều trường đại học công lập, dân lập để lựa chọn nên thí sinh không quá áp lực với kỳ thi tốt nghiệp. Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều bạn ở các tỉnh, thành khác phải thi đợt 2 trong khi chúng em được thi đợt 1, kết thúc sớm cảm thấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Đề thi hai môn Văn và Toán, em thấy vừa sức, nội dung bám sát chương trình học, em hài lòng với bài làm của mình”.

Nhận xét về đề thi môn Văn và Toán trong ngày thi đầu tiên, giáo viên cho rằng đề vừa sức, bám sát chương trình học, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh đang căng thẳng, nhiều học sinh phải ôn tập online nhưng cũng có những câu phân loại học sinh. Về đề thi môn Ngữ văn, thầy giáo Nguyễn Đình Hòa (Trường THPT Trần Phú) cho rằng, đề thi hay và có tính phân loại. Cái hay nằm ở chỗ từ đoạn văn sử dụng làm ngữ liệu ở phần đọc hiểu chuyển sang phần nghị luận xã hội nói về sống cống hiến, giúp học sinh giữ được cảm xúc để viết.

Chủ đề này cũng phù hợp với tuổi trẻ và cũng đánh động đến một bộ phận học sinh sống ích kỷ, đề cao lối sống cá nhân. Phần nghị luận văn học chọn 3 khổ thơ có thể nói là rất hay trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh và yêu cầu từ cảm nhận khổ thơ để phân tích, chứng minh được vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh. Nếu không cẩn thận thì học sinh sẽ sa đà vào phân tích, cảm nhận đoạn trích chứ không làm nổi bật được vẻ đẹp nữ tính của thơ Xuân Quỳnh qua đoạn trích. Đây cũng chính là yếu tố mang tính phân loại thí sinh.

Ngày 7-7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 - một kỳ thi đặc biệt khi Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi thứ nhất, đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 không thể dự thi là 23.786 thí sinh. Có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ. Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, buổi thi Ngữ văn, Toán diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi bài thi Ngữ văn và bài thi Toán được đánh giá nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp.

Tại Đà Nẵng, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, trong ngày thi đầu tiên, có 12.392 thí sinh dự thi môn Ngữ văn (đạt 99,43%), vắng 71 thí sinh (chưa trừ số thí sinh miễn thi). Môn Toán có 12.545 thí sinh dự thi (chiếm 99,36%), vắng 81 (chưa trừ số thí sinh miễn thi). Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi.

Hội đồng thi và các điểm thi thực hiện coi thi theo đúng quy định, quy chế chuyên môn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch, không xảy ra sự cố bất thường. Các đoàn thanh tra, kiểm tra tiếp tục tiến hành kiểm tra các điểm thi.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.