Trường học "khoác áo mới"

.

Năm học 2021-2022, nhiều trường học được xây mới khang trang, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, từng bước góp phần nâng cao toàn diện môi trường giáo dục trên địa bàn.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) được đầu tư xây mới khu nhà 4 tầng khá khang trang. Ảnh: NGỌC HÀ
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) được đầu tư xây mới khu nhà 4 tầng khá khang trang. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều trường học được xây mới

Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) vừa được đầu tư xây mới khối phòng học 2 tầng, gồm 1 phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, 1 phòng học bộ môn Nghệ thuật, 1 phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật, 1 phòng tư vấn tâm lý học sinh, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Các phòng được đầu tư bảo đảm chuẩn cơ sở vật chất theo Thông tư 13 và 1413/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với trang thiết bị, bàn ghế hiện đại.

Ngoài ra, UBND huyện Hòa Vang còn đầu tư cải tạo 17 phòng học lý thuyết, 2 phòng học bộ môn, cải tạo hơn 1.000m2 sân trường và  bồn hoa với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. “Việc cải tạo trường được thực hiện từ nguồn kinh phí nông thôn mới của UBND huyện Hòa Vang. Những phòng học mới được đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT”, thầy Cáp Phi Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh cho biết.

Tương tự, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) năm học 2021-2022 được đầu tư xây mới khu nhà 4 tầng với 24 phòng học, trong đó có 18 phòng học và 5 phòng chức năng, gồm: phòng bộ môn Âm nhạc, Nghệ thuật, Anh văn, Tin học và phòng Hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Thầy Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, sau khi đưa vào sử dụng khu nhà mới, toàn trường có 30 phòng học, đủ phòng chức năng theo quy định; 100% phòng có kết nối mạng, tivi hoặc màn hình tương tác, có khu vệ sinh mới, sân trường có cây xanh phủ mát, thuận lợi cho công tác triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cô Trần Thị Hải Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cũng phấn khởi khi năm học 2021-2022, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư khang trang với tòa nhà mới xây 4 tầng (8 phòng học, hội trường, thư viện). “Cơ sở vật chất cũng là yếu tố quan trọng trong việc thu hút tuyển sinh, tránh tình trạng trường quá nóng và trường không đủ chỉ tiêu như trong thời gian qua”, cô Hải Minh nói.

Đáp ứng nhu cầu dạy, học

Theo ghi nhận, thực hiện đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2435/QĐ-UBND của UBND thành phố, các quận, huyện triển khai xây mới, mở rộng trường học, phục vụ năm học 2021-2022.

Tại huyện Hòa Vang, năm 2021, UBND huyện đầu tư 22 công trình mới từ nguồn kinh phí đầu tư nông thôn mới và ngân sách thành phố, với tổng kinh phí gần 58,5 tỷ đồng. Đồng thời, sửa chữa các hạng mục từ nguồn sự nghiệp giáo dục tập trung năm 2021 với 6 hạng mục, tổng kinh phí dự toán 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường còn cân đối nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa những hạng mục nhỏ tại trường như sửa chữa phòng học, sơn vôi, thay thế thiết bị nhà vệ sinh, sửa chữa bàn ghế, máy vi tính...

Bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, hiện các công trình đã hoàn thành hơn 80%, dự kiến đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Riêng 2 trường tiểu học dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2021. Vì vậy, phòng GD&ĐT chỉ đạo 2 trường này mượn tạm phòng học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện để chuẩn bị năm học mới.

Thời gian qua, phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cũng tiến hành rà soát cơ sở vật chất tại các trường học, tham mưu UBND quận xây mới, sửa chữa, mua sắm chuẩn bị cho năm học 2021-2022. Ông Võ Trung Minh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cho hay, năm học này, quận đưa vào sử dụng một số công trình mới xây như: Trường Mầm non Vành Khuyên cơ sở chính, Trường Mầm non Hoàng Yến (2 cơ sở), Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (dãy 15 phòng học tại cơ sở Nại Thịnh 7), Trường THCS Lý Tự Trọng (dãy 17 phòng). Đồng thời, đầu tư cải tạo một số thư viện, nhà để xe, bổ sung các trang thiết bị cho trường học. “Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố tạo điều kiện cho các quận, huyện đầu tư và đưa vào sử dụng một số công trình trường học ngay trong năm 2021. Đề án cũng là cơ sở để các quận, huyện tiếp tục đầu tư cho giáo dục, tạo diện mạo mới về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc dạy và học trong những năm tới”, ông Võ Trung Minh nói.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.