Giáo dục

Đại học Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào

14:08, 18/11/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 18-11, Đại học (ĐH) Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngài Viêngxay Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Lào cho ĐH Đà Nẵng . Ảnh: NGỌC HÀ
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viêngxay Phommachanh (thứ 3, bên trái sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viêngxay Phommachanh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ĐH Đà Nẵng vì những thành tích xuất sắc, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các địa phương của Lào, góp phần tăng cường hợp tác nền giáo dục Việt Nam - Lào.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho PGS.TS. Lê Tự Hải, Trưởng khoa Hóa, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thị Kim Yến đã trao Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bên phải) trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho PGS.TS. Lê Tự Hải, Trưởng khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 12 tập thể; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể Trường ĐH Kinh tế vì thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức ĐH Đà Nẵng; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, các tỉnh, thành phố, địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của ĐH Đà Nẵng. 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm học 2021-2022 của ĐH Đà Nẵng là quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa bảo đảm phòng, chống Covid 19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với phương châm “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, bảo đảm phát triển bền vững”.

NGỌC HÀ

.