Nhiều giải thưởng tại Festival Khoa học Công nghệ sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ 3

.

ĐNO - Sáng 13-11, Đại học (ĐH) Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Festival Khoa học Công nghệ sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “Hành trình từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng (bên trái) trao giải Nhất cho sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật. Ảnh: NGỌC HÀ.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ngoài cùng, bên trái) trao giải Nhất cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Ảnh: NGỌC HÀ.

Tại chương trình, ĐH Đà Nẵng trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng năm học 2020-2021. Theo đó, năm học 2020-2021, ĐH Đà Nẵng triển khai Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học ĐH Đà Nẵng lần thứ 2 và nhận được 21 đề tài tiêu biểu từ hội đồng cấp cơ sở.

Kết quả, có 7 đề tài được chấm chọn, trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích với tổng giá trị 79 triệu đồng. Trong đó, đề tài Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của một số hợp chất phenolic thiên nhiên bằng phương pháp tính toán hóa học kết hợp với so sánh thực nghiệm của sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật xuất sắc nhận giải nhất với phần thưởng 20 triệu đồng.

Dịp này, ĐH Đà Nẵng và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ của Festival còn diễn ra các hoạt động: triển lãm giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu, đạt giải thưởng ở các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng năm học 2020-2021, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các cấp...; tọa đàm, giao lưu dành cho sinh viên với các diễn giả, nhà khoa học bằng hình thức trực tuyến.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.