Đại học Đà Nẵng tổ chức Festival sáng tạo trẻ

.

ĐNO - Ngày 22-10, Đại học (ĐH) Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Festival sáng tạo trẻ lần thứ 4 với chủ đề: “Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trẻ” tại Trường ĐH Sư phạm.

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của sinh viên được trưng bày tại Festival. Ảnh: NGỌC HÀ.
Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của sinh viên được trưng bày tại Festival. Ảnh: NGỌC HÀ.

Tại Festival, hơn 40 đề tài, sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu do sinh viên nghiên cứu thực hiện được triển lãm, giới thiệu đến đại biểu, sinh viên toàn thành phố. Đây là những sản phẩm đạt giải thưởng ở các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng năm học 2021-2022, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các cấp…

Dịp này, ĐH Đà Nẵng trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng” năm học 2021-2022. Theo đó, 24 đề tài xuất sắc của sinh viên từ hội đồng cấp cơ sở tiếp tục được xét chọn trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích với tổng kinh phí khen thưởng cho các đề tài lên đến 96 triệu đồng.

Trao giải Nhất cho nhóm sinh viên đoạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng” năm học 2021-2022. Ảnh: NGỌC HÀ.
Trao giải Nhất cho nhóm sinh viên đoạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng” năm học 2021-2022. Ảnh: NGỌC HÀ.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra lễ kết kết hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc Gia (Bộ Kế hoạch Đầu tư); giữa ĐH Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

ĐH Đà Nẵng và hai đơn vị thống nhất triển khai hợp tác xây dựng chương trình, kế hoạch các hoạt động hội nghị, diễn đàn về khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu; hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ tư vấn, xây dựng chính sách đối với các hoạt động khoa học công nghệ.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.