Giáo dục

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

14:42, 18/11/2022 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 18-11, ngành giáo dục và đào tạo thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022) và tuyên dương - khen thưởng phong trào thi đua năm học 2021-2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến dự. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) tặng bức trướng cho ngành giáo dục thành phố. Ảnh NGỌC HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng bức trướng cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Ảnh NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực không mệt mỏi và những thành quả mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh toàn thành phố đã đạt được, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á; là một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống.

Đặc biệt, mới đây Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực của vùng, xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, vai trò của ngành giáo dục và đào tạo là rất quan trọng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy, kế thừa những thành tích đã đạt được, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học; thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng sống, nhất là về đạo đức, lối sống và giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng. Xây dựng văn hóa học đường, ngăn ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bài trái) tặng danh hiệu nhà giáo tiêu biểu Đà Nẵng cho các giáo viên. Ảnh: NGỌC HÀ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bên trái) tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu Đà Nẵng cho các giáo viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngành giáo dục chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian đến, nhất là các ngành, lĩnh vực mới: công nghệ cao, công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực tài chính nhằm hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu toàn ngành chú trọng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hướng nghiệp cho học sinh trung học theo định hướng phân luồng học tập và dạy nghề; kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong xã hội làm công tác giáo dục hướng nghiệp; phối hợp với các cấp Hội Khuyến học đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đa dạng hóa phương thức học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Dịp này, Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng tặng bức trướng “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục” cho ngành giáo dục.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố; 21 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) và lãnh đạo HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố chụp hình lưu niệm cùng các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: NGỌC HÀ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ bảy, bên phải sang) và lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đạt các kết quả tích cực. Công tác phổ cập giáo dục và khắc phục tình trạng học sinh bỏ học đã đạt kết quả tốt đẹp; chất lượng giáo dục được giữ vững và có những chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT loại khá, giỏi, số lượng và chất lượng các giải học sinh giỏi, năng khiếu ngày càng tăng, đặc biệt là chất lượng đào tạo ở bậc đại học trên địa bàn thành phố đã được ghi tên trên bản đồ giáo dục thế giới.

Mạng lưới trường lớp được quy hoạch vừa phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân, vừa đáp ứng với phát triển quy mô, yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu học tập của mọi người dân, mọi lứa tuổi. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, tạo nên hệ thống trường lớp khang trang, sạch đẹp. Đến nay, toàn thành phố có 163 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ: 39,4%, tăng 36 trường so với năm 2015; có 163 thư viện đạt chuẩn, tỷ lệ: 84%, tăng 12 thư viện so với năm 2015; gần 100% các trường tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; toàn ngành có 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn.

Việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm đầu tư, tài trợ, tham gia giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

* Sáng 18-11, Đại học (ĐH) Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, thời gian qua, ĐH Đà Nẵng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả to lớn trên nhiều mặt công tác. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục được phát triển, nhất là giảng viên có trình độ cao (giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên của ĐH Đà Nẵng đạt 44%, bình quân của cả nước là 25%), trong đó Trường ĐH Bách khoa có tỷ lệ cao nhất đạt gần 70%.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Lê Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, bên trái sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc ĐH Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG 

Chất lượng đào tạo được nâng lên, tiếp tục khẳng định ĐH Đà Nẵng là “địa chỉ tin cậy” trong sự lựa chọn của phụ huynh và học sinh. Công tác bảo đảm chất lượng luôn được quan tâm đúng mức; đến nay, ĐH Đà Nẵng có 41 chứng chỉ đào tạo đã kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục gặt hái những kết quả quan trọng; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của ĐH Đà Nẵng trong việc góp ý, xây dựng và phản biện chính sách; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. 

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Lê Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn và tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân thuộc ĐH Đà Nẵng.

hừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, trái sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc ĐH Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Lê Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế. Ảnh: LÊ HÙNG 

NGỌC HÀ - LÊ HÙNG

.