.

Đà Nẵng cất cánh bay

Khai mạc triển lãm ảnh “Đà Nẵng - Dấu ấn thời gian”

Đó là chủ đề của chương trình nghệ thuật chào mừng 10 năm Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 cấp quốc gia, do UBND thành phố tổ chức tối 15-7 tại Nhà hát Trưng Vương. Đến dự có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, đồng chí Văn Hữu Chiến khẳng định, việc Đà Nẵng được Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 cách đây 10 năm là cột mốc quan trọng, đánh dấu thời cơ mới, vận hội mới cho Đà Nẵng tiến bước vào kỷ nguyên mới. 10 năm qua, thành phố đã có những bước tiến mạnh mẽ, vững chắc để xứng đáng là đô thị loại 1 cấp quốc gia. Đồng chí hy vọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh khí thế thi đua sôi nổi, kiên định mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường”, “Thành phố đáng sống”, là thành phố động lực của miền Trung và cả nước trong tương lai.

Chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng cất cánh bay” gồm hai phần: Đà Nẵng cất cánh bay và Nhịp điệu thành phố trẻ do Nhà hát Trưng Vương thực hiện cùng sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Tùng Dương với những ca khúc ngợi ca tình đất, tình người Đà Nẵng, khẳng định những thành tựu của thành phố trẻ. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1.

Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tổ chức khai mạc triển lãm ảnh: “Đà Nẵng - Dấu ấn thời gian”, nhân kỷ niệm 10 năm Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1. Đồng chí Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đến dự.

Triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh của 29 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố; thể hiện bức tranh đa sắc màu về Đà Nẵng trước và sau năm 1975, khẳng định những thành tựu nổi bật về mọi mặt từ khi thành phố trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại 1 cấp quốc gia.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-7.

THANH TÂN
 

;
.
.
.
.
.