.

Đưa nghệ thuật truyền thống gần công chúng

.

Hôm nay (14-3), Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng tiến hành Đại hội tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2007-2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, đồng thời bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Theo đánh giá, 5 năm qua, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố có nhiều hoạt động thiết thực ở các lĩnh vực sáng tác, biên soạn, biểu diễn; góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá nghệ thuật truyền thống đến đông đảo quần chúng và khách du lịch quốc tế.

Ở lĩnh vực sáng tác, Hội có một số tác phẩm đạt chất lượng tốt như: Lửa trong tim, Người ơi người, Nỗi đau hạnh phúc của tác giả Hồ Hải Học đoạt Giải thưởng Nhà nước vào tháng 5-2013. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ còn sáng tác các kịch ngắn, kịch vui, ca cảnh với đề tài gắn liền cuộc sống đời thường, tuyên truyền về phòng chống ma túy, bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn minh đô thị hay ca ngợi quê hương đất nước, bảo vệ hải đảo, biên cương Tổ quốc như: Không gian thì thầm, Bồ câu nhỏ của Ngọc Kỳ; Hương Sả của Trần Hồng; Bên bờ vực thẳm, Giai điệu Tổ quốc của Lê Thành. Đặc biệt, Đất thì thầm của Hồ Hải Học đoạt giải thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam...

Hội cũng dàn dựng thành công hai vở ca kịch Một mạng người, Đội kịch chim chèo bẻo phục vụ công chúng. CLB của Hội đã biểu diễn 30 buổi phục vụ Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt biểu diễn phục vụ tại vùng xa, vùng sâu…

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố phấn đấu duy trì và đẩy mạnh các hoạt động sân khấu; đồng thời sáng tác, xây dựng một số chương trình nghệ thuật chất lượng tốt phục vụ quần chúng; nâng cao trình độ hội viên, nhất là đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên sân khấu. Ngoài ra, Hội sẽ phối hợp với các ngành văn hóa thành phố từng bước khôi phục phong trào văn nghệ và hoạt động sân khấu cơ sở, nhằm thu hút, quảng bá nghệ thuật truyền thống đến đông đảo quần chúng...

Hiện Hội có 57 hội viên, trong đó có 2 NSND, 12 NSƯT, 2 tác giả, 3 đạo diễn, 2 nhạc sĩ, 1 họa sĩ thiết kế sân khấu, 3 hội viên làm công tác quản lý, 32 hội viên là nghệ sĩ biểu diễn.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.