.

Thu hồi dự án rạp xiếc, mở rộng diện tích Công viên Thanh niên

.

ĐNĐT - Sau nhiều lần quy hoạch, diện tích đất dành để xây dựng Công viên Thanh niên chỉ còn 19ha là quá nhỏ so với tổng thể khu đất. Do đó, thành phố sẽ thu hồi dự án công trình rạp xiếc (3,7ha) để mở rộng diện tích cho công trình Công viên Thanh niên.

Quy hoạch mặt bằng Công viên Thanh niên.
Quy hoạch mặt bằng Công viên Thanh niên.

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp bàn tình hình đầu tư công viên này vào ngày 5-8.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố, Đồ án quy hoạch Công viên Thanh niên - Khuê Trung được UBND thành phố phê duyệt ngày 24-12-2004 với tổng diện tích quy hoạch 352.033 m2. Tiếp đó, ngày 6-9-2005, UBND thành phố lại có quyết định điều chỉnh, dành 54.718m2 trong khu đất này để bố trí xây dựng trường THCS Nguyễn Khuyến và hai khu tái định cư phía tây và đông trường THCS Nguyễn Khuyến. Như vậy, diện tích đất còn lại để quy hoạch Công viên Thanh niên là 296.219 m2.

Từ năm 2005 đến nay, trên khu đất này, đã quy hoạch bố trí thêm các công trình sau: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng (12,5ha); Rạp xiếc thành phố Đà Nẵng (3,74ha); sân golf (43ha); Khu trưng bày - dịch vụ sinh vật cảnh Đà Nẵng (2.947m2); trạm bơm nước rửa thùng rác và bãi đổ phế thải vật liệu xây dựng (3.490m2); 3 sân tennis (5.822m2).

Tại quyết định ngày 1-2-2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng Công viên Thanh niên, tổng diện tích là 12ha (chưa tính diện tích mặt nước). Phần diện tích này bao gồm Khu trưng bày - dịch vụ sinh vật cảnh Đà Nẵng, trạm bơm nước rửa thùng rác và bãi đổ phế thải vật liệu xây dựng, 3 sân tennis. Như vậy, thực tế diện tích đất còn lại dành để xây dựng công viên chỉ còn 19 ha (trong đó, diện tích đất khoảng 10,8ha; diện tích mặt nước 8,9ha).

“Đã gần 10 năm kể từ ngày đồ án được phê duyệt, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, đề án Công viên Thanh niên vẫn chưa được triển khai. Hiện tại, khu đất quy hoạch dành cho công trình rạp xiếc, công trình Công viên Thanh niên trở thành nơi cho thuê trồng và buôn bán cây xanh hoặc làm bãi đậu xe, nhiều nhà tạm của các hộ thuê khu đất này được dựng lên, trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan”, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng báo cáo.

Trước những vướng mắc, khó khăn trong việc đầu tư công trình Công viên Thanh niên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở VH-TT&DL cùng Sở Xây dựng nhanh chóng làm việc với Liên đoàn Xiếc Việt Nam để thu hồi khu đất này để mở rộng thêm diện tích cho Công viên Thanh niên. Đồng thời, giao Sở Xây dựng rà soát, quy hoạch tổng thể sao cho hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết, với tình hình hiện nay, mức đầu tư 76 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho công trình Công viên Thanh niên là quá khó. Do đó, ông Thơ đề nghị chia công trình thành 3 giai đoạn để đầu tư. Giai đoạn đầu, chỉ đầu tư san lấp mặt bằng, điện chiếu sáng và hạ tầng giao thông nhằm kết nối giao thông tại khu vực Công viên Thanh niên; đầu tư cây xanh, thảm cỏ (để tiết kiệm tối đa kinh phí, có thể trồng dần những cây nhỏ); xây ghế đá, chòi nghỉ chân..., biến nơi này thành thảm xanh mát mẻ, có kiến trúc cây xanh đẹp mắt; trở thành công viên đi dạo, hóng mát cho người dân. Các giai đoạn tiếp theo từng bước hoàn thiện công trình khi có kinh phí đầu tư. Vẫn tiếp tục kêu gọi xã hội hóa một số hạng mục phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.