Lập đề án bảo tồn làng biển Đà Nẵng

.

Chiều 29-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng nghe báo cáo ý tưởng bảo tồn làng biển Đà Nẵng của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng.

Theo ý tưởng của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng, bảo tồn làng biển gồm giữ nguyên hiện trạng hai làng An Tân, An Đồn (diện tích khoảng 15ha) vốn là hai làng chài bên sông Hàn trước đây, thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và quy hoạch tổng thể các hạng mục, phân khu của hai làng chài này, chỉnh trang giao thông, đặt tên ngõ, bảo đảm vệ sinh môi trường, sáng tác mỹ thuật cho từng ngôi nhà, con đường, tường rào và ngõ hẻm theo chủ đề làng biển Đà Nẵng xưa. Qua đó, đưa hai làng chài thành điểm nhấn du lịch cho thành phố và góp phần cải thiện an sinh xã hội của người dân khu vực này.

Thuận lợi của ý tưởng là hai làng có cấu trúc làng xóm theo văn hóa truyền thống làng quê với cây đa, đình làng, giếng nước, đường sá quanh co, những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, khó khăn là tại khu vực này, đời sống kinh tế và dân trí thấp, mỹ quan, môi trường nhếch nhác...

Ông Đặng Việt Dũng đánh giá cao ý tưởng của tác giả Mỹ Dũng; đồng thời giao quận Sơn Trà phối hợp với các ngành chức năng liên quan lập đề án bảo tồn làng biển Đà Nẵng; tiến hành khảo sát phân loại nhà cửa, di tích còn lại tại đây, đánh giá lại bản sắc của làng chài, nếp sống của người dân để xem xét nên giữ cái gì, phát huy yếu tố nào, định hướng phát triển ra sao... Ông Đặng Việt Dũng cũng yêu cầu lấy ý kiến người dân và vận động người dân trở thành nhân tố phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống miền biển để khách du lịch đến đây được sống trong không gian sinh hoạt đời thường lẫn không khí lễ hội miền biển.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.