Phát triển văn hóa đọc

.

Năm 2019, quận Thanh Khê đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa đọc trên địa bàn thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với quận Thanh Khê để luân chuyển sách cho các phòng đọc, cấp thẻ thư viện miễn phí cho học sinh. Ảnh: HÀ THU
Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với quận Thanh Khê để luân chuyển sách cho các phòng đọc, cấp thẻ thư viện miễn phí cho học sinh. Ảnh: HÀ THU

Tháng 4 này, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách, thu hút 16 trường với 48 học sinh tham gia. Trong 2 tiếng đồng hồ, dựa trên các mẩu chuyện, câu chuyện được đọc và bằng trí tưởng tượng của mình, các em học sinh đã vẽ nên những bức tranh sinh động và giàu tính nhân văn bằng các chất liệu như bút chì, bút sáp, sơn dầu, bột màu, màu nước…

Trong khi đó, tại phòng đọc sách Xuân Hà (đường Trần Cao Vân), buổi tuyên truyền văn hóa đọc đến học sinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hà) và người dân trong khu dân cư xung quanh thông qua giới thiệu các sách về kỹ năng sống, phòng ngừa thiên tai, phòng cháy chữa cháy; đồng thời cổ vũ các gia đình xây dựng tủ sách, khuyến khích con em đọc sách...

Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê cũng chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, như: kể chuyện theo sách, thi xếp sách nghệ thuật, đọc sách dưới cờ, quyên góp sách, ủng hộ sách cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường...

Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Khê Lại Tiến Hương cho biết: “Bên cạnh hoạt động cao điểm trong Ngày Sách Việt Nam, phong trào đọc sách cũng được các trường chú trọng. Hiện nay, hầu hết trường học trên địa bàn quận đều phát động phong trào đọc sách trong thư viện, mỗi lớp học cũng có góc sách, truyện cho học sinh đọc trong giờ ra chơi; ngoài ra tăng cường tổ chức đọc sách ngoài trời...”.

Ông Lê Hữu Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng, kiêm quản lý phòng đọc sách, báo Xuân Hà chia sẻ, nơi đây có hơn 1.200 đầu sách, báo các loại, trong đó gần 10 tờ báo ngày như Báo Đà Nẵng, Báo Thanh Niên, Báo Công an Đà Nẵng... Mỗi ngày, trung tâm đón chừng khoảng 10 lượt bạn đọc; tuy nhiên, đối tượng bạn đọc chủ yếu là cán bộ hưu trí, người lớn tuổi.

“Biết là rất khó để thu hút bạn đọc, nhất là giới trẻ đến những điểm sách, báo thế này trong thời đại phương tiện truyền thông phổ biến và nhiều thư viện, cà-phê sách quy mô hiện đại. Tuy nhiên, cần phải duy trì địa điểm này để phát triển văn hóa đọc. Mỗi ngày, tôi ngồi đây, làm kiêm nhiệm nhiều công việc nhưng cố gắng sắp xếp sách, báo sao cho bắt mắt, lau dọn bàn ghế sạch sẽ, ngăn nắp; giới thiệu sách, báo cho người dân trong khi họ chờ họp khu dân cư, hội, đoàn thể…”, ông Việt nói.

Ông Hồ Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê cho biết, Nhà truyền thống và Thư viện quận Thanh Khê đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Đây là thiết chế quan trọng của quận nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc.

Đến nay, thư viện có 5.000 đầu sách, trong đó 2.000 đầu sách do Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng hỗ trợ, 2.000 đầu sách vận động xã hội hóa và 1.000 đầu sách do Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đầu tư. Ngoài ra, thư viện có máy tính để bạn đọc truy cập thông tin trên mạng.

Đặc biệt, để thu hút người đọc đến với thư viện, trung tâm tổ chức các sự kiện dành cho thiếu nhi, mới đây là cuộc thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Sách và nét cọ thân thương”. Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà truyền thống và Thư viện quận Thanh Khê, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Đồng thời, đây là hình thức giúp các em tiếp cận với sách mà không bị nhàm chán, lại kết hợp phát hiện những tài năng mỹ thuật cho địa phương.

 “Đi vào hoạt động gần 5 tháng, thư viện thu hút hơn 500 lượt bạn đọc. Cũng như những điểm đọc sách khác, cái khó hiện nay là không đủ nguồn nhân lực và cũng không có cơ chế mở cửa 2 ngày cuối tuần; trong khi học sinh, sinh viên và cả người dân thường rảnh vào khung giờ đó. Vì thế, việc chúng tôi mở cửa Thư viện quận Thanh Khê vào ngày thứ bảy để tăng cường phục vụ bạn đọc là nỗ lực không nhỏ nhằm thu hút bạn đọc”, ông Thành bộc bạch.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.