Tưởng niệm nhân 135 năm Ngày mất danh tướng Ông Ích Khiêm

.

Ngày 19-8 (19-7 âm lịch), UBND quận Cẩm Lệ tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương tại lăng mộ và nhà tưởng niệm danh tướng Ông Ích Khiêm, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày mất của ông. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, đại diện các sở, ngành, chính quyền, đoàn thể, học sinh, người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cùng đoàn đại biểu thành phố dâng hương tưởng niệm tại Di tích cấp quốc gia mộ danh tướng Ông Ích Khiêm. Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cùng đoàn đại biểu thành phố dâng hương tưởng niệm tại Di tích cấp quốc gia mộ danh tướng Ông Ích Khiêm. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại  lễ tưởng niệm, các đại biểu ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Ông Ích Khiêm. Ông Ích Khiêm, tự là Mục Chi, sinh ngày 21-12-1829 tại làng Phong Lệ, tổng Thanh Quýt, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là Phong Lệ Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ông thi đậu cử nhân năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) và làm quan dưới triều vua Tự Đức.

Nổi tiếng là người thông minh, chính trực, là một vị tướng khảng khái và mưu lược, ông có công trong việc cầm quân bảo vệ Đà Nẵng khi thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược nước ta. Tháng 6 (âm lịch) năm 1884, hay tin vua Kiến Phúc mất đột ngột, lúc này Ông Ích Khiêm ở trong nhà lao Bình Thuận đã nhịn đói 4 ngày, viết di chúc rồi uống thuốc độc tự vẫn. Trong di chúc có câu: “Vua (bị) nhục, thì thần phải chết... (Nay) ta lấy tháng 7 (âm lịch), ngày 19 làm ngày bài tử (ngày chết) vậy”. Năm ấy, ông 55 tuổi.

Sau khi nước nhà thống nhất, chính quyền địa phương cùng gia đình và tộc họ đã nhiều lần trùng tu sửa chữa nâng cấp mộ Ông Ích Khiêm. Năm 2001, mộ danh tướng Ông Ích Khiêm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích cấp quốc gia. Từ đó đến nay, khu lăng mộ của ông (tại tổ 12 phường Hòa Thọ Tây) và nhà tưởng niệm (tổ 3B phường Hòa Thọ Đông) luôn được người dân địa phương gìn giữ.

Thời gian tới, chính quyền địa phương đề xuất trùng tu, cải tạo di tích cấp quốc gia mộ danh tướng Ông Ích Khiêm, để nơi đây cùng với đình làng Phong Lệ Bắc, Bia di tích lịch sử Đảng bộ xã Hòa Thọ, Lăng mộ Ông Ích Đường - di tích lịch sử cấp thành phố… là quần thể di tích mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử; giáo dục truyền thống hiếu đạo, “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.