Lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng

.

Ngày 24-10, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố tổ chức hội nghị bạn đọc đối tượng thiếu nhi, tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi tại thư viện giai đoạn 2016-2020; đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc về sản phẩm, dịch vụ do thư viện cung cấp thời gian qua.

5 năm qua, thư viện đã triển khai nhiều chương trình, dự án khuyến đọc như: Đọc sách cùng con, Đại sứ văn hóa đọc, Sách hóa nông thôn... đưa phong trào đọc sách lan tỏa đến cộng đồng. Bên cạnh đó, việc bổ sung số lượng, chất lượng sách, báo cũng được chú trọng với gần 20.000 bản/5.200 tên ấn phẩm, nâng tổng số sách dành cho thiếu nhi lên hơn 40.000 bản, gần 217.000 lượt bạn đọc đến sử dụng thư viện; hơn 1.600.000 lượt tài liệu luân chuyển, cấp gần 7.000 thẻ thư viện và 250.000 thẻ liên thông cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là dịp phụ huynh, bạn đọc thiếu nhi trình bày những tham luận, ý kiến đánh giá về thành tựu đạt được, hạn chế còn tồn tại để thư viện có giải pháp khắc phục, định hướng phát triển trong thời gian đến.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.