Nghệ sĩ nhớ sân khấu

.

Ảnh hưởng của Covid-19, thời gian qua, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều tạm ngưng theo quy định của thành phố. Tuy nhiên, các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật vẫn duy trì tập luyện bằng nhiều hình thức, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống Covid-19, vừa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khán giả khi dịch bệnh được khống chế.

Nghệ sĩ Quang Hào (giữa), Giám đốc Nhà hát Trưng Vương biểu diễn ca khúc “Mênh mang Sơn Trà” tại chương trình nghệ thuật Nước - Hồi sinh tổ chức cuối tháng 4-2021.  Ảnh: XUÂN DŨNG
Nghệ sĩ Quang Hào (giữa), Giám đốc Nhà hát Trưng Vương biểu diễn ca khúc “Mênh mang Sơn Trà” tại chương trình nghệ thuật Nước - Hồi sinh tổ chức cuối tháng 4-2021. Ảnh: XUÂN DŨNG

Khi Covid-19 xuất hiện vào đầu tháng 5-2021, tất cả các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố đều phải dừng hoạt động. Giới nghệ sĩ thành phố đều có chung tâm tư nhớ ánh đèn sân khấu và khán giả. Nghệ sĩ Huyền Tân (Chủ nhiệm CLB Bài chòi Sông Hàn) cho biết, nếu không có dịch, các nghệ sĩ được biểu diễn phục vụ công chúng tại bờ đông cầu Rồng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Tháng 4-2021 vừa qua, các thành viên CLB đang dàn dựng tiết mục mới “Tâm ca” để chuẩn bị trình diễn trước khán giả vào tháng 5, 6 này nhưng vì dịch nên phải tạm hoãn kế hoạch. Tương tự, trước dịch, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng dàn dựng tiết mục mới mang tên “Ngược sóng” và ôn luyện các chương trình “đinh” để sẵn sàng trình diễn cho người dân, du khách dịp hè. Tuy nhiên, tất cả kế hoạch đều phải tạm gác lại. Nghệ sĩ Nguyễn Tấn Đông cho biết, cuối tháng 5, đầu tháng 6 hằng năm là thời điểm sôi động của nghệ thuật sân khấu, đón nhiều đoàn khách quốc tế. Nhưng năm nay, để tuân thủ và bảo đảm phòng, chống Covid-19, các nhà hát, nghệ sĩ đều ngừng diễn.

Vừa qua, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tuyển dụng thêm 12 diễn viên trẻ, tài năng để bổ sung nguồn nhân lực; các em đang tích cực tập luyện thì dịch bất ngờ bùng phát nên chưa có dịp ra mắt công chúng. “Không riêng gì các diễn viên mới, các nghệ sĩ đều rất buồn khi hoạt động sân khấu phải tạm dừng. Tuy nhiên, không để lãng phí thời gian, các nghệ sĩ, diễn viên vẫn tự tổ chức ôn luyện bằng hình thức online tại nhà hoặc theo nhóm nhỏ dưới 5 người, sẵn sàng quay lại phục vụ khán giả khi dịch được kiểm soát”, nghệ sĩ Nguyễn Tấn Đông chia sẻ.

Theo ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, việc không được biểu diễn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của các nghệ sĩ, diễn viên. Tuy nhiên, mức sống tại Đà Nẵng cơ bản thấp hơn các thành phố lớn ở hai đầu đất nước nên thu nhập giảm cũng không tác động quá nhiều đến cuộc sống các nghệ sĩ sân khấu. Đặc biệt, các nghệ sĩ luôn biết chủ động khắc phục khó khăn, có tinh thần kiên trì, tự giác luyện tập, quyết tâm gắn bó với sân khấu.

Hiện nay, các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vẫn tận dụng thời gian nghỉ dịch để làm phục trang, cảnh trí, chờ khi Covid-19 được kiểm soát sẽ tiến hành báo cáo các tiết mục. Riêng với các diễn viên trẻ, đơn vị vẫn cử cán bộ tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các em tập luyện vũ đạo, múa, hóa trang qua hình thức trực tuyến, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch của thành phố. “Các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng biểu diễn, phục vụ công chúng bất cứ khi nào có thể”, ông Tuấn khẳng định.

Nghệ sĩ Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương cho biết, thời gian ảnh hưởng bởi dịch, các ca sĩ, đội múa của nhà hát luôn chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng nhằm chung tay cùng thành phố phòng, chống Covid-19. Đồng thời, đơn vị yêu cầu mỗi ca sĩ tự rèn luyện thể lực, luyện thanh, tập 1-2 ca khúc đơn ca mới; đội múa tự trau dồi chuyên môn bằng cách tự sáng tạo luật động hình thể phù hợp với luật động cơ thể của bản thân.

Bên cạnh đó, nhà hát còn linh động tạo các sân chơi lành mạnh, sáng tạo, đồng hành và truyền cảm hứng cho giới trẻ theo xu hướng hiện đại hóa. Đơn cử vừa qua, nhằm góp phần tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nhà hát Trưng Vương phát động cuộc thi “Vũ điệu đi bầu” trên mạng xã hội, thu hút nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn thành phố tham dự.

“Trong thời gian tới, nếu Covid-19 được kiểm soát, nhà hát dự kiến biểu diễn phục vụ các quận, huyện và tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ công nhân vào ngày 17-7 với chủ đề “Sắc màu tình yêu 3”; tháng 8 tham dự Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc; tháng 10 sẽ là cuộc thi “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng”, nghệ sĩ Quang Hào thông tin.

Dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân nói chung, các đơn vị nghệ thuật nói riêng. Tuy nhiên, với tình yêu nghề và nỗ lực vượt khó, các nghệ sĩ, diễn viên vẫn tích cực tập luyện, tự rèn giũa, bồi dưỡng chuyên môn. Từ đó, sẵn sàng mang đến công chúng những tiết mục hay, hấp dẫn và đặc sắc nhất khi ánh đèn sân khấu sáng trở lại.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.