Trưng bày gần 100 trang truyện tranh, tài liệu của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink

.

ĐNO - Chiều 19-11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật năm 2021 và khai mạc triển lãm bộ sưu tập trang gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Vỹ (bìa phải) tặng kỷ niệm chương cho các họa sĩ hiến tặng hiện vật năm 2021. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Vỹ (bìa phải) tặng kỷ niệm chương cho các họa sĩ hiến tặng hiện vật năm 2021. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo đó, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2021 gồm: 61 trang gốc truyện tranh, 20 tài liệu phụ và 14 cuốn truyện tranh xuất bản tại Bỉ và Thái Lan của vợ chồng họa sĩ Vĩnh Khoa (Vink và Claudine); 19 bản gốc tranh cổ động của họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.

Các hiện vật được hiến tặng trong dịp này được vợ chồng họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink, họa sĩ Lê Huy Hạnh gìn giữ trong nhiều năm qua, có hiện vật đã hơn 50 năm tuổi. Đến nay, quyết định tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, thể hiện sự tha thiết muốn đóng góp, làm đa dạng hơn di sản mỹ thuật của thành phố.

Họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Năm 19 tuổi, ông du học và định cư tại Bỉ cho đến nay. Truyện tranh của Vink đã được cả châu Âu biết đến cả về số lượng lẫn chất lượng và phong cách. Ông nổi tiếng với bộ truyện tranh về cổ tích Việt Nam Derrière la haie de bambous (Sau lũy tre xanh), tác phẩm Lịch sử 1.000 năm thành phố Liège, bộ truyện Le Moine Fou (Nhà sư điên)…

Trong dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa 23-11, triển lãm lần này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chọn trưng bày giới thiệu đến công chúng 51 trang gốc các truyện tranh vẽ bằng bút sắt, màu nước và bút chì; 12 tranh thuộc sở hữu của gia đình họa sĩ tại Đà Nẵng và Huế; 20 tài liệu phụ liên quan đến sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink.

Triển lãm kéo dài đến ngày 3-12.

Người dân tham quan triển lãm bộ sưu tập trang gốc truyện tranh của Họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink. Ảnh: XUÂN DŨNG
Người dân tham quan triển lãm bộ sưu tập trang gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink. Ảnh: XUÂN DŨNG
Khách tham quan triển lãm chụp ảnh lưu lại những tác phẩm của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink đang được Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày. Ảnh: XUÂN DŨNG
Khách tham quan triển lãm chụp ảnh lưu lại những tác phẩm của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink đang được Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các tài liệu phụ liên quan đến sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink được Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày trong tủ kính để bảo đảm an toàn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các tài liệu phụ liên quan đến sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink được Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày trong tủ kính để bảo đảm an toàn. Ảnh: XUÂN DŨNG
Họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink nổi tiếng với bộ truyện tranh về cổ tích Việt Nam Derrière la haie de bambous (Sau lũy tre xanh), tác phẩm Lịch sử 1.000 năm thành phố Liège, bộ truyện Le Moine Fou (Nhà sư điên)… Ảnh: XUÂN DŨNG
Họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink nổi tiếng với bộ truyện tranh về cổ tích Việt Nam Derrière la haie de bambous (Sau lũy tre xanh), tác phẩm Lịch sử 1.000 năm thành phố Liège, bộ truyện Le Moine Fou (Nhà sư điên)… Ảnh: XUÂN DŨNG
Vink là một trong những họa sĩ truyện tranh hiếm hoi sử dụng màu nước, bút sắt vẽ trực tiếp trên giấy. Ảnh: XUÂN DŨNG
Vink là một trong những họa sĩ truyện tranh hiếm hoi sử dụng màu nước, bút sắt vẽ trực tiếp trên giấy. Ảnh: XUÂN DŨNG
Một trang trong bộ truyện
Một trang trong bộ truyện "Sau lũy tre xanh" cho họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink. Ảnh: XUÂN DŨNG

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích