Nhiều hoạt động tại lễ hội đình làng Hải Châu năm 2022

.

ĐNO - Ngày 9-4, trong khuôn khổ lễ hội đình làng Hải Châu năm 2022, ban tổ chức lễ hội thực hiện lễ Chánh tế với nghi lễ dâng hương cổ truyền, thả bồ câu cầu quốc thái dân an.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn văn nghệ khai mạc lễ hội đình làng Hải Châu năm 2022. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn văn nghệ khai mạc lễ hội đình làng Hải Châu năm 2022.

Lễ Chánh tế là nghi lễ lớn nhất của lễ hội Đình làng Hải Châu. Đây là dịp để cán bộ, nhân dân quận Hải Châu dâng hương biểu thị lòng tôn kính, biết ơn các vị phúc thần và những bậc tiền hiền, hậu hiền có công quy dân, lập ấp, phát triển sản xuất, tạo dựng quê hương cho thế hệ con cháu.

Năm nay, lễ hội được tổ chức trong hai ngày 8 và 9-4, với mục đích nâng cao chất lượng quảng bá, tổ chức loại hình văn hóa đặc trưng của quận và kiểm soát hiệu quả, phục hồi kinh tế - xã hội sau Covid-19.

Ban tổ chức lễ hội thực hiện đầy đủ các nghi lễ cổ truyền, lễ vọng, lễ Chánh tế. Ngoài ra, thực hiện một số hoạt động phần hội thu hút nhiều người dân, học sinh trên địa bàn quận tham gia như: hội thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Đà Nẵng”, ngày hội “Phiên chợ quê - tôn vinh hàng Việt” và cuộc thi “Em làm thuyết minh viên”.

Lễ hội Đình làng Hải Châu được duy trì hằng năm nhằm bảo tồn, trao truyền văn hóa giữa các thế hệ, thỏa mãn nhu cầu văn hóa và tâm linh của cộng đồng; đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hoá và góp phần quảng bá du lịch của thành phố nói chung và quận Hải Châu nói riêng.

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh đánh trống khai mạc lễ hội đình làng Hải Châu năm 2022.
Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh đánh trống khai mạc lễ hội.
Ban tổ chức lễ hội thực hiện các nghi lễ cổ truyền trong lễ Chánh tế.
Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ cổ truyền trong lễ Chánh tế.
Lãnh đạo, cán bộ quận Hải Châu thả bồ câu cầu quốc thái dân an.
Lãnh đạo, cán bộ quận Hải Châu thả bồ câu cầu quốc thái dân an.
Cũng trong ngày 8-4, Ban tổ chức lễ hội đình làng Hải Châu tổ chức ngày hội
Ngày hội "Phiên chợ quê - tôn vinh hàng Việt" xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, thu hút người dân đến tham quan, mua sắm.
Các em học sinh tham gia hội thi vẽ tranh
Học sinh tham gia hội thi vẽ tranh "Em yêu Đà Nẵng" tại Công viên vườn tượng APEC...
Các em học sinh trên địa bàn quận đến tham quan, tìm hiểu vễ lễ hội đình làng Hải Châu.
... và đến tham quan, tìm hiểu về lễ hội đình làng Hải Châu.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.