Tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bun-pi-may Lào tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Phát biểu tại lễ hội Tết cổ truyền Bun-pi-may Lào Phật lịch 2565 diễn ra tối 9-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, trải qua 60 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5-9-1962 - 5-9-2022), nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào luôn chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Lễ hội Tết  Bun-pi-may Lào Phật lịch năm 2565. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ hội Tết Bun-pi-may Lào Phật lịch năm 2565. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào được tăng cường thường xuyên và ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hoá...

Đến nay, Đà Nẵng đã ký kết hơn 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào (Thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh Xay-nha-bu-ri, Sa-van-na-khet, Cham-pa-sak, Se-kông, Sa-la-van và At-ta-pư), tập trung vào các chương trình, dự án hỗ trợ địa phương bạn trên lĩnh vực xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt ở Lào; tiếp nhận cán bộ Lào đến thực tập và học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng; hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương...

Đặc biệt, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng tích cực đồng hành cùng thành phố triển khai nhiều chương trình hợp tác đạt kết quả cao, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại Lễ hội Tết Bun-pi-may Lào Phật lịch năm 2565. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thực hiện nghi lễ tắm Phật tại lễ hội. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho rằng, lễ hội Tết cổ truyền Bun-pi-may Lào Phật lịch năm 2565 giúp cán bộ, người dân, lưu học sinh Lào đang sinh sống, công tác và học tập tại Đà Nẵng đón Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi, đồng thời cũng là dịp để người dân Đà Nẵng, nhất là sinh viên được giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm về văn hóa giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viêng-xay Phom-ma-chanh cho biết, năm mới của đất nước và dân tộc Lào được tính theo Phật lịch, bắt đầu từ ngày 13 đến hết ngày 15-4 dương lịch hằng năm. Bun-pi-may tức lễ hội năm mới, còn gọi là lễ hội Hốt Nậm (té nước), là dịp để người dân cầu mong nước về cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi nảy lộc; đem lại sự mát mẻ, phồn vinh, ấm no, hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống của con người.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng trưởng, đạt 1,3 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm 2020; vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt 112 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ 2020; nhiều dự án đạt hiệu quả tốt, tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động Lào, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của nền kinh tế Lào…

Chương trình lễ hội Tết cổ truyền Bun-pi-may Lào Phật lịch năm 2565 diễn ra tại Trường Đại học Đông Á với các nghi lễ truyền thống: buộc chỉ cổ tay, tắm Phật, té nước cầu may, múa lăm vông; giao lưu văn hóa văn nghệ; giao lưu, giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực của hai dân tộc Việt Nam - Lào; triển lãm ảnh về đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào.

 LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.