Thể thao

Euro "hốt bạc"

08:13, 11/07/2016 (GMT+7)

“Số liệu thống kê tăng một cách tích cực”, Tổng Thư ký tạm quyền UEFA Theodore Theodoridis nói trong buổi họp báo trước trận chung kết Pháp - Bồ Đào Nha. Trong đó, doanh thu tăng 34%. Con số tăng đó nhờ Euro 2016 có nhiều hơn 20 trận so với Euro 2012 (31 và 51 trận). UEFA cũng cho biết, lợi nhuận đạt mức kỷ lục ở một kỳ Euro với mức ước đạt 830 triệu euro.

UEFA trúng đậm nhờ Euro 2016 có 24 đội tham dự.
UEFA trúng đậm nhờ Euro 2016 có 24 đội tham dự.

Tổng doanh thu của Euro 2016 là 1,93 tỷ euro nhờ tăng từ 16 lên 24 đội. Lợi nhuận 4 năm trước ở Ba Lan - Ukraine là 539,7 triệu euro. Phó Chủ tịch UEFA Angel Maria Villar cùng với Theodoridis đã ngợi khen thành quả này là nhờ Michel Platini, người đang thực hiện án phạt cấm làm việc cho bóng đá tới năm 2019. Chính quyết định tăng thêm 8 đội dự Euro 2016 đã giúp huyền thoại bóng đá Pháp đắc cử Chủ tịch UEFA năm 2007. Ông Platini làm việc với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc bỏ phiếu giành quyền đăng cai Euro 2016 hồi năm 2010. Rất tiếc, bây giờ Euro 2016 lại vắng mặt “người hùng” Platini.

Lợi nhuận của UEFA cũng đã chi ra 600 triệu euro cho 55 thành viên để phát triển bóng đá trong vòng 4 năm tới. Số tiền kiếm được từ nhiều nguồn: Bản quyền truyền hình hơn 1 tỷ euro; tài trợ và hợp đồng bản quyền khác 480 triệu euro; bán vé và khách sạn 400 triệu euro. Chi phí của UEFA cho Euro 2016 gồm: 650 triệu cho công tác tổ chức; 301 triệu euro cho tiền thưởng các đội; 150 triệu euro cho các CLB có cầu thủ đá vòng loại và VCK.

Tuy “hốt đậm” như thế, nhưng UEFA vẫn đang bị chỉ trích với yêu cầu cần hạ số đội dự Euro 2020 xuống lại 16 đội, bởi đó là con số lý tưởng nhằm giúp cho vòng bảng trở nên hấp dẫn hơn. Một trong những điểm yếu của Euro có 24 đội là nhiều đội đứng tận hạng ba ở vòng bảng vẫn giành quyền đá knock out. Tuy nhiên, ông Angel Maria Villar cho rằng: “Nhìn Xứ Wales vào bán kết và Iceland vào tới tứ kết đủ thấy chẳng có đội bóng nhỏ nào cả”. Ông Villar chính là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Chủ tịch UEFA ở cuộc bầu cử vào ngày 14-9 tới. Nếu ông Villar đắc cử thì khả năng Euro 2020 có 24 đội là chắc chắn.

Trong khi đó, các số liệu thống kê trên sân cỏ cũng giúp sức cho UEFA trong việc giữ nguyên 24 đội ở Euro 2020. Tính tới trước trận chung kết Pháp - Bồ Đào Nha đã có 107 bàn thắng sau 50 trận, có 195 thẻ vàng và 5,8% những quyết định việt vị bị sai (tương ứng 1/20 lần). Có tổng cộng 2,4 triệu khán giả mua vé vào sân coi 51 trận đấu, trung bình khoảng 7.000 người/trận. Bên cạnh đó, có 3,6 triệu khán giả không có vé vào sân tới 10 khu vực dành riêng người hâm mộ (fan zone) trên khắp nước Pháp. Fan zone lớn nhất là ở thủ đô Paris với sức chứa 85.000 người, lớn hơn cả sân Stade de France. Có 2.000 người sản xuất 3.500 giờ chương trình truyền hình cho khán giả trên toàn thế giới.    

TỊNH BẢO

.